Tiếng Việt | English

30/09/2020 - 19:55

Người 'giữ lửa' tình đồng đội

Đó là Trung úy Đỗ Văn Thành - Chính trị viên Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An là một trong những cá nhân điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang tỉnh.

 Là sĩ quan trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự năng động, nhiệt huyết, anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị Chính trị viên đại đội, Trung úy Đỗ Văn Thành như người “giữ lửa” của đơn vị.

Sự có mặt của đồng chí Chính trị viên đại đội giúp không khí buổi giải lao trên thao trường thêm vui tươi, tạo tinh thần học tập, rèn luyện cho bộ đội

Sự có mặt của đồng chí Chính trị viên đại đội giúp không khí buổi giải lao trên thao trường thêm vui tươi, tạo tinh thần học tập, rèn luyện cho bộ đội

 

Từ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 về Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa nhận công tác chưa tròn năm nhưng Trung úy Đỗ Văn Thành đã tạo được tình cảm, niềm tin với cấp trên, đồng đội. Trung tá Nguyễn Đình Phương - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Hóa, đánh giá: Xem đơn vị như ngôi nhà chung, đồng chí là anh em, Trung úy Đỗ Văn Thành đã dồn tâm huyết cùng cấp ủy, chỉ huy Đại đội chỉnh đốn, xây dựng đơn vị, tạo sự thống nhất, kỷ cương, dân chủ, trong đó chú trọng công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng bộ đội.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong quản lý, giáo dục chiến sĩ, Trung úy Đỗ Văn Thành chú trọng công tác tuyên truyền, lấy giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào trong mọi chiến sĩ, bằng tình cảm, trách nhiệm để thuyết phục, định hướng những tư tưởng lệch lạc. Những buổi bộ đội rèn luyện trên thao trường, Trung úy Đỗ Văn Thành luôn có mặt động viên, chia sẻ, hướng dẫn từng thao tác, đường ngắm.

Để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội học tập, công tác tốt, Trung úy Đỗ Văn Thành luôn quan tâm đến chất lượng bữa ăn cho bộ đội, từ khâu chọn thực phẩm, giữ vệ sinh và cách chế biến. Hàng ngày, anh còn tranh thủ thời gian cùng đồng chí chiến sĩ quân y chọn những vị thuốc trong vườn tăng gia đơn vị nấu nước mát mang ra thao trường phục vụ chiến sĩ đang huấn luyện.

Thượng sĩ Lê Thành Nhàn, Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, bày tỏ: “Trên cương vị là người chỉ huy, đồng chí Chính trị viên đại đội luôn gương mẫu, tận tình, gần gũi giúp đỡ, hướng dẫn, chia sẻ với chiến sĩ. Tình cảm và việc làm của anh vừa tạo thêm động lực, tinh thần học tập cho em và đồng đội vừa góp phần xây dựng đoàn kết, gắn bó giữa cấp trên và cấp dưới”.

Thời điểm dịch Chikungunya bùng phát tại Campucchia, đóng quân trên địa bàn biên giới, giáp ranh nước bạn, bên cạnh chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đơn vị cảnh giác, đề phòng dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Trung úy Đỗ Văn Thành đã hướng dẫn anh em thường xuyên giặt, phơi chăn màn, khăn mặt, vệ sinh thông thoáng phòng ốc và khuyến khích chiến sĩ mắc màn nghỉ trưa để tránh bị muỗi đốt.

Có đội ngũ cán bộ, chỉ huy tâm huyết, trách nhiệm và cấp dưới, chiến sĩ được tôn trọng thì đơn vị sẽ gặt hái nhiều thắng lợi. Bởi đó là chất keo gắn kết tình đồng chí, đồng đội yêu thương, gắn bó nơi vùng biên./.

 Vân Anh

Chia sẻ bài viết