Tiếng Việt | English

31/05/2019 - 09:50

Người làm công trộm tàu kéo của chủ

Ngày 30/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thọ

Đối tượng Nguyễn Hữu Thọ

Trước đó, ngày 21/6/2018, anh Phan Quốc Hùng, ngụ huyện Cần Đước, điều khiển tàu kéo, kéo theo sà lan từ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước đến huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nhận 760 tấn đá chuyển về bãi cát đá tại khu vực cầu Đức Huệ, thuộc huyện Đức Huệ. Do không có người phụ tàu nên anh Hùng liên lạc với Nguyễn Hữu Thọ (SN 1990, ngụ ấp 7, xã Tân Ân, huyện Cần Đước) nhờ làm phụ tàu. Khoảng 17 giờ, ngày 30/6/2018, anh Hùng và Thọ điều khiển tàu đến khu vực ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức neo đậu và cùng nhau uống rượu tại một nhà trọ.

Thọ uống rượu được một lúc thì xuống tàu ngủ trước, đợi nước lên sẽ điều khiển tàu về huyện Cần Đước. Sau khi Thọ đi khoảng 5 phút, anh Hùng nghi ngờ nên đi xuống chỗ neo đậu thì thấy Thọ tháo dây cột tàu, nổ máy chạy về hướng cầu Bến Lức. Anh tri hô nhưng không có phương tiện truy đuổi theo nên đến Công an huyện Bến Lức trình báo.

Đến ngày 03/7/2018, cơ quan công an phát hiện trên rạch Bến đò Ông Du, thuộc ấp 7, xã Tân Ân, huyện Cần Đước (gần nhà Thọ), có một chiếc tàu kéo đặc điểm giống với tàu của anh Hùng (mặc dù chiếc tàu được thay đổi lớp sơn và số hiệu) nên lập biên bản tạm giữ. Theo định giá tài sản, tàu kéo trị giá 69 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thọ thừa nhận toàn bộ hành vi trộm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thọ về hành vi trộm cắp tài sản./.

T.Phượng-M.Khánh

Chia sẻ bài viết