Tiếng Việt | English

16/08/2015 - 21:24

Người tình nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái được thả tự do

Nguyễn Thị Hán, người bị tạm giữ với Đặng Văn Hùng, kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái được thả vì không liên quan đến vụ án.

Tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Chiều 16/8, Nguyễn Thị Hán, người bị tạm giữ với Đặng Văn Hùng, kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người trong một gia đình vào 12/8 tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên được thả vì không liên quan đến vụ án.

Nguyễn Thị Hán (áo cam) bị đối tượng Hùng ép buộc lẩn trốn trong rừng

Nguyễn Thị Hán (tức Hương), sinh năm 1979, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị bắt cùng với Đặng Văn Hùng vào sáng 15/8 sau gần 3 ngày trốn chạy vào rừng.

Theo Nguyễn Thị Hán, bản thân cũng không muốn chạy trốn cùng Hùng nhưng đã bị Hùng đe dọa, ép buộc.

Cũng trong ngày 16/8, lực lượng công an đã tìm được một khẩu súng tự chế (súng kíp) mà Đặng Văn Hùng mang theo khi bỏ trốn rồi vứt lại trên rừng.

Khẩu súng tự chế này được tìm thấy trên một quả đồi cách hiện trường vụ án hơn một cây số./.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc 

Chia sẻ bài viết