Tiếng Việt | English

18/01/2018 - 00:20

Người trồng thanh long lo bị trộm trái, phá hoại vườn

Nhờ trồng thanh long, nhiều gia đình ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An trở nên khá giả. Tuy nhiên, những năm qua, một số đối tượng lợi dụng sơ hở, đột nhập vào vườn trộm trái thanh long; gần đây, nhiều chủ vườn còn trình báo với chính quyền địa phương, vườn thanh long bị kẻ xấu phá hoại.

Nhiều vụ trộm thanh long xảy ra

Những năm qua, diện tích thanh long ở huyện Châu Thành tăng nhanh. Theo thống kê, toàn huyện có trên 10.000ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có hơn 7.945ha trồng thanh long. Có thời điểm, thanh long có giá dao động từ 30.000-40.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận cao nên những năm gần đây, một số vườn thanh long trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm.

Tối ngày 28/12/2015, Công an và lực lượng Dân phòng xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành bắt quả tang 4 đối tượng đang hái trộm thanh long tại vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Minh, ngụ xã Thanh Phú Long. Hay rạng sáng ngày 28/4/2016, vườn thanh long của gia đình bà Võ Thị Thu Hà, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, cũng bị trộm đột nhập, cắt khoảng 500kg thanh long ruột đỏ.

Ngoài ra, sáng ngày 02/4/2017, nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Châu Thành mai phục, bắt quả tang 4 đối tượng đang hái trộm thanh long ruột đỏ tại vườn của ông Lê Ngọc Thống, ngụ xã Phú Ngãi Trị. Tang vật thu giữ gần 40kg thanh long ruột đỏ bỏ trong bao tải mà các đối tượng vừa hái trộm và 3 xe Honda là phương tiện các đối tượng sử dụng đi trộm. Qua làm việc với cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai thêm 2 đồng phạm. Khám xét nhà ở của 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ 314kg thanh long ruột đỏ là tang vật các đối tượng trộm trước đó nhưng chưa kịp tiêu thụ. Các đối tượng khai nhận, thời gian qua tiến hành nhiều vụ trộm thanh long ruột đỏ.

Vườn thanh long của ông Nguyễn Văn Êm  bị kẻ xấu  hái trái xanh vứt bỏ tại vườn

Gần đây, nguồn tin từ Công an huyện Châu Thành cho biết, sáng ngày 14/12/2017, lực lượng tuần tra xã Thanh Phú Long bắt quả tang một đối tượng vận chuyển gần 80kg thanh long ruột đỏ (tang vật trộm) của gia đình ông Vương Văn Quốc Thanh.

Có kẻ phá hoại?

Ngoài các vụ trộm thanh long, gần đây, một số chủ vườn lại trình báo với ngành chức năng huyện Châu Thành về việc có kẻ xấu phá hoại thanh long. Ngày 09/01/2018, anh Đoàn Minh Sơn (36 tuổi),
ngụ ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành cho biết, đã gửi đơn trình báo đến Công an xã về việc gần 800 gốc thanh long ruột tím hồng trong vườn nhà bất ngờ bị hư hại nặng. Theo đó, anh Sơn nghi ngờ, vườn thanh long của gia đình bị người khác cố tình phá hoại.

Theo ghi nhận của phóng viên, các dây thanh long bị phù, chảy nước, úa vàng và thối dần. Phát hiện tình trạng này, anh Sơn bứt bỏ nụ và cắt những đoạn dây bị thối. Mặc dù vậy, dấu hiệu bị vàng, thối vẫn xảy ra. “Dấu hiệu này giống như vườn thanh long của tôi bị xịt thuốc diệt cỏ, diệt mầm” - anh Sơn nghi ngờ.

Là người có kinh nghiệm trồng thanh long nhiều năm, anh Sơn cho rằng, những hiện tượng này không phải bệnh cũng không do chất lượng thuốc ngừa bệnh xịt trước đó vài ngày. Anh Sơn nghi ngờ,
có người lén bỏ thuốc diệt cỏ vào bồn nước khi anh đang xịt thuốc vườn thanh long. Theo đó, anh Sơn làm đơn gửi Công an xã Dương Xuân Hội trình báo vụ việc nghi ngờ vườn thanh long của gia đình bị phá hoại.

Khoảng 1 tấn trái thanh long bị phá hoại khi còn xanh

Khoảng 1 tấn trái thanh long bị phá hoại khi còn xanh 

Cập Nhật 13/01/2018

Khoảng 1 tấn trái thanh long còn xanh tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An bị kẻ xấu hái vứt la liệt dưới gốc cây.

Ngày 15/01/2018, theo nguồn tin từ Công an huyện Châu Thành, đơn vị này vừa nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Êm ngụ ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ về việc vườn thanh long của gia đình bị phá hoại.

Theo ông Nguyễn Văn Êm, sáng ngày 12/01/2018, khi ông cùng vài người ra vườn thanh long thì phát hiện, có 90 gốc thanh long bị kẻ xấu hái sạch trái (còn xanh), vứt ngổn ngang dưới gốc cây, ước tính khoảng 1 tấn. Tính theo mức giá thanh long hiện tại, dao động từ 40.000-50.000 đồng/kg thì gia đình ông thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Trước vụ việc của gia đình ông Êm, nhiều người trồng thanh long rất lo lắng. Người dân mong muốn, cơ quan chức năng điều tra, xác định đối tượng, động cơ phá hoại để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành - Võ Văn Vấn, trước đây, huyện từng nghe phản ánh có đối tượng phá hoại bằng cách chặt gốc cây thanh long. Tuy nhiên, phá hoại theo kiểu hái trái thanh long còn xanh, vứt bỏ ngay tại vườn thì mới nghe phản ánh lần đầu tiên”.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Nguyễn Văn Thình cho biết: “Tôi nghe thông tin nghi ngờ vườn thanh long của một hộ dân ở xã Thuận Mỹ bị phá hoại, sẽ đề nghị Công an huyện vào cuộc điều tra, sớm truy tìm, bắt giữ đối tượng phá hoại để xử lý nghiêm trước pháp luật”./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết