Tiếng Việt | English

15/04/2016 - 21:05

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Nguyễn Quân thăm và làm việc tại Long An

Ngày 15/4/2016, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – Nguyễn Quân có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Long An. Nguyên Bộ trưởng và đoàn làm việc tại 3 đơn vị: Công ty TNHH Bùi Văn Ngọ (huyện Đức Hòa), Công ty TNHH Huy Long An (huyện Đức Hòa) và Công ty Cổ phần Cơ khí Long An – LAMICO (huyện Bến Lức).

Qua sơ kết 3 năm thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ KH&CN về các nhiệm vụ đã triển khai tại tỉnh Long An, có khoảng 22 nhiệm vụ, đã hoàn thành cơ bản 15 nhiệm vụ và 7 nhiệm vụ đang tiếp tục được triển khai.

Bộ KH&CN do nguyên Bộ trưởng – Nguyễn Quân cùng đoàn làm việc tại Công ty TNHH Bùi Văn Ngọ

Tuy có những thuận lợi nhất định bên cạnh đó Long An vẫn còn phải tiếp tục triển khai các dự án: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thu gom và trục vớt lục bình trên sông lớn tại vùng ĐBSCL; Dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất thanh long tại huyện Châu Thành; Dự án nghiên cứu phục tráng giống, xây dựng mô hình sản xuất, chỉ dẫn địa lý và ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng, giá trị xuất khẩu để phát triển thương hiệu gạo Nàng thơm Chợ Đào tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước và dự án lai tạo giống bò chất lượng cao thông qua các kỹ thuật công nghệ sinh học sinh sản hiện đại.

Bộ KH&CN do nguyên Bộ trưởng – Nguyễn Quân cùng đoàn làm việc tại Công ty TNHH Huy Long An

Ngoài ra còn có dự án tiếp tục thực hiện là sản xuất phát triển nông sản chủ lực lúa gạo và thanh long giữa Long An và Nhật Bản, mô hình doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao để phục vụ hướng đến tỉnh công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, dự án đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học vùng Đồng Tháp Mười.


Bộ KH&CN do nguyên Bộ trưởng – Nguyễn Quân cùng đoàn làm việc tại Cổ phần Cơ khí Long An – LAMICO

Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN – Nguyễn Quân thông tin: “việc đưa KH&CN vào sản xuất được tỉnh, doanh nghiệp rất quan tâm. Đây là thuận lợi không nhỏ giúp Long An hoàn thành các nhiệm vụ. Tuy nhiên hạn chế nhất định là chúng ta còn chậm chưa hoàn thành được một số vấn đề còn lại. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức. Bộ sẽ cố gắng tạo điều kiện để hỗ trợ Long An, theo dõi sát sao tình hình để nắm bắt nhằm có những chỉ đạo phù hợp. Ngoài ra, khi chúng ta đề ra các nhiệm vụ cần phải đi liền với thực tế, xác định được thị trường, đầu ra cho sản phẩm nhằm tăng lợi ích, thu nhập cho tỉnh nhà. Bên cạnh đó, các kiến nghị, yêu cầu Bộ sẽ xem xét, có câu trả lời cũng như cách giải quyết”./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết