Tiếng Việt | English

26/07/2017 - 15:30

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Đức Hòa

Ngày 26/7, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và 10 năm thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa.


Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện Đức Hòa, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành các mạng cùng 80 gia đình chính sách tiêu biểu dự lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Trần Văn Lành ôn lại truyền thống 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp to lớn, thầm lặng của anh hùng liệt sĩ, các đối tượng chính sách vì hòa bình, độc lập, tự do của đất nước và những hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực của huyện Đức Hòa trong 10 năm qua.


Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng cán bộ lão thành cách mạng và đơn vị tài trợ tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu.

Trong 10 năm (2007 - 2017), huyện Đức Hòa đã xây dựng 412 căn nhà tình nghĩa, nâng tổng số nhà tình nghĩa từ trước đến nay lên 1.788 căn, với số tiền trên 40 tỉ đồng, giải quyết trợ cấp cho 15.447 hồ sơ người có công, điều dưỡng trên 10 ngàn lượt người với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho 8.896 đối tượng, trên 1.250 lượt con em các gia đình chính sách được giải quyết việc làm, 560 hộ chính sách được vay vốn chương trình 120 với tổng số tiền 1,2 tỉ đồng, giải quyết trợ cấp ưu đãi cho 2.181 học sinh, sinh viên là con của đối tượng người có công, với số tiền hơn 6 tỉ đồng.


Lãnh đạo huyện Đức Hòa và đơn vị tài trợ tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu.

Cũng tại buổi lễ, UBND huyện Đức Hòa tuyên dương và tặng quà 80 gia đình chính sách tiêu biểu của huyện, mỗi phần 500 ngàn đồng. Tập đoàn An Nông tặng 100 phần quà, trị giá 50 triệu đồng. Các doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ kinh phí xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa, trong đó Công ty Hàng hải Sao Mai tặng 5 căn và Công ty Cổ phần thuốc thú y trung ương Navesco tặng 2 căn, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng; những căn nhà còn lại trị giá 50 triệu đồng/căn. Cty TNHH Long Vỹ Việt Nam ủng hộ huyện xây dựng nhà tình nghĩa 80 triệu đồng.


Công ty Hàng hải Sao Mai tặng 5 căn nhà tình nghĩa gia đình chính sách.

Dịp này, Ban tổ chức công bố quyết định công nhận và trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho liệt sĩ Biện Văn Tẩu, xã Hiệp Hòa và Ngô Văn Phơi, xã Mỹ Hạnh Nam.

Ban tổ chức cũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho 5 tập thể và 9 cá nhân, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Ngoài ra, UBND huyện trao giấy khen cho 3 tập thể và 20 cá nhân thực hiện công tác chính sách xã hội và đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2012 -2016./.

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết