Tiếng Việt | English

04/12/2019 - 16:20

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang tham quan Cảng quốc tế Long An

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang tham quan Cảng quốc tế Long An do Công ty cổ phần cảng Long An đầu tư tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Cùng đi với nguyên Chủ tịch nước còn có lãnh đạo huyện Cần Giuộc.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại Cảng quốc tế Long An

Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group - Võ Quốc Thắng cho biết mục tiêu sắp tới là xây dựng và phát triển cảng Long An trở thành cảng quốc tế hiện đại và lớn nhất tại khu vực miền Nam, với tổng diện tích 147ha, bao gồm 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng từ 30.000 đến 70.000 DWT. Kinh phí thực hiện trên 9.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023, sẽ là trung tâm tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của tỉnh Long An và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh, huyện đang tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội để trở thành huyện công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Việc hình thành các khu, cụm công nghiệp và cảng  quốc tế Long An góp phần rất lớn để huyện Cần Giuộc thu hút, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng xây dựng và phát triển vùng rau ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.000ha. Qua đây sẽ góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện.

Dịp này, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại Cảng quốc tế Long An./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết