Tiếng Việt | English

06/05/2018 - 09:35

Nguyễn Hoàng Phúc giành quán quân hội thi 'Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc'

Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc" năm thứ 2018 vừa tìm ra được thủ lĩnh sinh viên tài năng là thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc đến từ TP.HCM.

Tối 05/5, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức vòng chung kết toàn quốc Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc" lần thứ II năm 2018 nhằm góp phần kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Hội của đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên.

Nội dung cuộc thi xoay quanh về kiến thức về lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử văn hóa, dân tộc; hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; phong trào sinh viên, nghiệp vụ công tác hội và các kiến thức xã hội.

Quán quân Nguyễn Hoàng Phúc xuất sắc đạt giải thưởng cao nhất của hội thi - Ảnh: HÀ THANH

Sau hai vòng thi trực tuyến và vòng thi cấp tỉnh, thành phố và các trường trực thuộc, ban tổ chức đã chọn ra 22 thí sinh đại diện cho 19 tỉnh, thành phố bước vào vòng chung kết toàn quốc.

22 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc trải qua 3 phần thi: "Thủ lĩnh sáng tạo" hoàn thiện kế hoạch của mình ở vòng thi cấp tỉnh và trình bày trước Hội đồng Ban giám khảo; "Hành trình trải nghiệm" tham gia trò chơi lớn thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và phần thi "Thi đối kháng sân khấu" với 4 nội dung "Thủ lĩnh trí tuệ" ; "Thủ lĩnh phong trào"; "Thủ lĩnh tài năng"; "Thủ lĩnh tỏa sáng".

Năm nay, do trục trặc về kỹ thuật nên cuộc thi phải kéo dài hơn 23h mới kết thúc. Sau các phần thi gay cấn, kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc (liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh học, Công nghệ Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) đã đạt giải thưởng cao nhất với giá trị giải thưởng lên đến 15 triệu đồng.

Ngôi vị quán quân của hội thi cũng mang về cho tổ chức hội nơi thí sinh công tác chính giải thưởng tập thể trị giá 50 triệu đồng để tổ chức hoạt động.

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Cúc đạt giải nhì - Ảnh: HÀ THANH

Thí sinh đạt giải nhì là Nguyễn Thị Hồng Cúc (phó chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Xây dựng miền Tây) và thí sinh Lê Duy Khánh (ĐH Bách Khoa Hà Nội) đạt giải ba. Hai giải khuyến khích thuộc về đại diện của TP.HCM và Đà Nẵng.

Ngoài ra, ban tổ chức trao 4 giải thưởng cho 4 cá nhân có phần thi "Thủ lĩnh sáng tạo" đạt kết quả tốt nhất đạt tối đa 50 triệu đồng/giải.

Phần thi Thủ lĩnh tỏa sáng giúp thí sinh thể hiện được bản lĩnh, cách xử lý vấn đề trong công tác hội - Ảnh: HÀ THANH

Những thí sinh đạt giải thưởng cao của hội thi - Ảnh: HÀ THANH

Hà Thanh/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết