Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 20:40

Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ nhanh châu Á

Không thành công ở nội dung cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã có thể tự an ủi mình bằng HCV nội dung cờ nhanh Giải Vô địch châu Á 2015, đang diễn ra tại UAE.

Tương tự nội dung cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm cùng với đồng đội Nguyễn Ngọc Trường Sơn được xếp hai vị trí hạt giống cao nhất ở nội dung cờ nhanh. Đây được xem là cơ hội lớn để cả hai vươn tới những thứ hạng cao khi từng được trui rèn ở các giải vô địch thế giới vài năm trở lại đây.


Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ nhanh châu Á. Ảnh: Đông Linh

Sau khi vượt qua đối thủ người Ấn Độ P.Karthykeyan ở ván mở màn, Trường Sơn chựng lại với việc bị kỳ thủ người Trung Quốc Lin Chen cầm hòa ở ván tiếp theo. Không nản lòng, Trường Sơn thi đấu tưng bừng với việc giành liên tiếp 4 ván thắng sau đó trước Idani Pouya (Iran), Gao Rui (Trung Quốc), Rustam Khusnutdinov (Kazakhstan), Chanda Sandipan (Ấn Độ).


Đại kiện tướng Lê Quang Liêm. Ảnh: Đông Linh

Ở ván quyết định thứ 7, đối mặt cùng đồng đội Lê Quang Liêm, Trường Sơn khá rộng cửa vô địch khi chỉ cần một kết quả hòa. Trong khi đó, Quang Liêm có cùng 5 điểm với Chanda Sandipan lại cần đến một chiến thắng… Chung cuộc, Quang Liêm phải chia điểm với Trường Sơn trong khi kỳ thủ Ấn Độ bị Zhou Jian-chao (Trung Quốc) cầm hòa. Với khoảng cách 0,5 điểm, Trường Sơn chính thức đăng quang ở nội dung cờ nhanh còn Lê Quang Liêm đành chấp nhận vị trí thứ 5 toàn giải. Nguyễn Đức Hòa xếp hạng 24 còn Nguyễn Huỳnh Minh Huy xếp sau đồng đội hai bậc.

Bảng nữ, thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam (hạng 9) thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng. Các thứ hạng tiếp theo thuộc về Phạm Lê Thảo Nguyên (11), Lê Kiều Thiên Kim (15), Nguyễn Thị Thanh An (29)…

Trong ngày thi đấu cuối cùng, các kỳ thủ còn dự tranh 9 ván cờ chớp.

Đào Tùng/Người Lao Động

Chia sẻ bài viết