Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 16:16

Nguyễn Thị Huyền lập cú đúp vàng điền kinh châu Á

Tại chặng ba giải điền kinh Grand Prix diễn ra ở Thái Lan, Nguyễn Thị Huyền và Quách Công Lịch đều giành được HCV.

 Với thành tích 52 giây 41, Nguyễn Thị Huyền đã giành HCV nội dung 400m tại giải điền kinh châu Á Grand Prix 2015. Đây là tấm HCV thứ hai của Huyền tại giải. Trước đó, cô cũng giành một tấm HCV ở chặng hai Grand Prix 2015, cũng ở nội dung 400m nữ với thành tích 52 giây 27.

Nguyễn Thị Huyền lập cú đúp vàng ở nội dung 400m nữ. (Ảnh: Hải Thịnh)

Cô gái gốc Nam Định đang thể hiện sự “thống trị” trên đường chạy 400m tại châu Á. Nguyễn Thị Huyền cũng là VĐV duy nhất của Việt Nam lập được cú đúp vàng tại giải Grand Prix năm nay.

Ở nội dung 400 m nam, Quách Công Lịch giành HCV với thời gian 45 giây 99, vượt mặt đối thủ người Ấn Độ Arokya. Đây là thành tích tốt nhất của VĐV người Thanh Hóa ở giải Grand Prix năm nay. Trước đó, anh giành HCB ở chặng 1 (46 giây 73) và về thứ 5 ở chặng 2 (46 giây 42).


Sau hai chặng đầu thi đấu không thành công, Quách Công Lịch đã giành HCV ở chặng thứ ba Grand Prix 2015. (Ảnh: Hải Thịnh)

Điều ít người biết về hai VĐV này, đó là Quách Công Lịch và Nguyễn Thị Huyền hiện đang là một “cặp đôi”. Mối quan hệ tình cảm của hai người trở nên khắng khít hơn, khi cả hai đều đã đạt được nhiều thành tích tại đấu trường SEA Games 28 và Grand Prix 2015.

Như vậy, kết thúc giải Grand Prix 2015, điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 3 HCV đều ở nội dung 400m. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các vận động viên điền kinh của chúng ta đã đủ sức vươn đến tầm châu lục./.

Trọng Phú/VOV.VN

Chia sẻ bài viết