Tiếng Việt | English

15/12/2018 - 19:18

Nhà ga 1.000 tỉ đồng sân bay Phú Quốc đi vào hoạt động

Ngày 15/12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đưa vào khai thác dự án mở rộng nhà ga hành khách sân bay Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và tổ chức đón hành khách thứ 100 triệu năm 2018.

Sân bay Phú Quốc là cảng hàng không quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bằng 100% nguồn vốn của doanh nghiệp, trích từ quỹ đầu tư phát triển của ACV. Công trình mở rộng nhà ga này có tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng, góp phần tăng diện tích ga hành khách từ 24.325 m2 lên 36.167 m2, với 4 ống cầu lồng ra máy bay; tăng từ 4 cửa lên 12 cửa và  tăng công suất từ 2,65 triệu hành khách/năm lên 4 triệu hành khách/năm.

Vị khách thứ 100 triệu đến sân bay Phú Quốc ngày 15/12. Ảnh: Hoàng Tuấn

Vị khách thứ 100 triệu đến sân bay Phú Quốc ngày 15/12. Ảnh: Hoàng Tuấn

Vài năm gần đây, lượng hành khách thông qua sân bay Phú Quốc tăng nhanh, từ 27%-47%/năm. Nếu năm 2013, sân bay Phú Quốc đón 685.000 lượt khách thì đến năm 2018, con số này cán mốc 3,4 triệu lượt khách, vượt công suất thiết kế, trong đó có 400.000 lượt khách quốc tế.

Dịp này, sân bay Phú Quốc đã đón hành khách thứ 100 triệu. Ông Bùi Ngọc Giang là hành khách thứ 100 triệu (quốc tịch Việt Nam), hành khách thứ 99.999.999 là ông Kawse Hiroyuki (quốc tịch Nhật Bản) và hành khách thứ 100.000.001 là ông Barnett Mark Andrew (quốc tịch Mỹ). Cả ba hành khách đi trên máy bay số hiệu VN-N618 của Việt Nam Airlines từ Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ, ACV cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn chỉnh các chi phí quản lý đất công của cảng để chủ động đầu tư và đặc biệt tìm đối tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực khai thác tại các cảng hàng không.

ACV đang quản lý, đầu tư, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không quốc nội./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết