Tiếng Việt | English

11/11/2015 - 10:55

Nhật Bản, Hà Lan cùng quan ngại tình hình căng thẳng ở Biển Đông

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đón tiếp người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 10/11, Nhật Bản và Hà Lan đã bày tỏ quan ngại về bất cứ hành động đơn phương nào nhằm làm thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte đã “chia sẻ mối quan ngại bắt nguồn từ bất kỳ hành động đơn phương nào, trong đó có việc sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực cũng như ép buộc làm thay đổi hiện trạng, gây căng thẳng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.”

Hai nhà lãnh đạo “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Trong bối cảnh Hà Lan sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) vào nửa đầu năm 2016, Thủ tướng Abe và Thủ tướng Rutte đã nhất trí tăng cường hợp tác để Nhật Bản và EU có thể đạt được thỏa thuận về hiệp định thương mại tự do “tham vọng và toàn diện” sớm nhất có thể. Cũng theo tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo còn kêu gọi tiến hành cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời công nhận “Tokyo sẽ là ứng cử viên thích hợp vào ghế ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an mở rộng."

Liên quan tới hội nghị thượng đỉnh về chống biến đổi khí hậu dự kiến diễn ra tại Paris vào tháng 12 tới, hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ đóng góp hiệu quả nhằm đạt được thỏa thuận về khung hạn chế carbon mới phù hợp với tất cả các nước trong đó có cả các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn kêu gọi các bên ở Ukraine "thực thi đầy đủ" thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk, Belarus, hồi tháng Hai, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh tại Syria./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết