Tiếng Việt | English

03/07/2018 - 17:37

Nhật Bản: Hơn 30 chuyến bay phải hủy bỏ do bão Prapiroon

Tính đến 5h sáng ngày 03/7 theo giờ địa phương, bão Prapiroon đã di chuyển và cách thành phố Goto, tỉnh Nagasaki khoảng 180 km về phía nam.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ngày 03/7 cho biết, cơn bão có tên gọi Prapiroon vào sáng nay đã bắt đầu tiếp cận và tràn vào các khu vực thuộc vùng Kyushu, phía nam Nhật Bản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Chú thích ảnh

Tính đến 5h sáng ngày 03/7 theo giờ địa phương, bão Prapiroon đã di chuyển và cách thành phố Goto, tỉnh Nagasaki khoảng 180 km về phía nam. Tại khu vực gần trung tâm bão, sức gió đo được lên tới 126 km mỗi giờ và áp suất khí quyển là 960 hectopascals. Theo dự báo, đến đêm nay, tại nhiều khu vực thuộc Kyushu và Shikoku, sẽ phải hứng chịu những trận mưa lớn và rất lớn, có thể lên tới 400 mm.

Trước sự phức tạp của cơn bão, chính quyền các địa phương đã phải đưa ra cảnh báo về khả năng sạt lở đất và lũ lụt có thể xảy ra ở nhiều nơi; đồng thời tiến hành sơ tán khẩn cấp đối với người dân, đặc biệt là những người già, người khuyết tật và trẻ nhỏ. Trong khi đó, mưa lớn cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tham gia giao thông của người dân tại các khu vực đảo chính Honshu và Kyushu, khi đã có hơn 30 chuyến bay trong sáng nay phải hủy bỏ.

Ngày 02/7, bão Prapiroon cũng đã tràn vào các khu vực của tỉnh Okinawa, phía tây nam Nhật Bản và làm 4 người bị thương. Cũng trong ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Okinawa đã phải tiến hành sơ tán gần 150 người nhằm đảm bảo an toàn cho người dân./.

Ngọc Huân/VOV.VN (Theo NHK)

Chia sẻ bài viết