Tiếng Việt | English

29/08/2017 - 20:00

Nhật Bản kêu gọi Nga-Trung tích cực hơn trong vấn đề Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga và Trung Quốc để gia tăng ảnh hưởng với Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới ngày 29/8, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định, cả hai nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng với tư cách là thành viên tham gia đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP
Nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Trung Quốc khi là đối tác thương mại quan trọng nhất của Triều Tiên, giới chức Nhật Bản cũng hối thúc Trung Quốc cùng với Nga cần thể hiện trách nhiệm, đóng vai trò tích cực, đồng thời tuân thủ nghị quyết gần đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về trừng phạt Triều Tiên.

Phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra sáng 29/, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa có cuộc điện đàm về vấn đề này.

Phát biểu trước báo giới sau điện đàm, Thủ tướng Nhật Bản Abe khẳng định ông và Tổng thống Mỹ có cùng chung quan điểm rằng vụ phóng tên lửa này là “mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có”.

Hai bên nhất trí về việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần ngay lập tức tiến hành một cuộc họp khẩn về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời tăng cường gây sức ép đối với Bình Nhưỡng. Theo Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump cam kết Mỹ sẽ 100% đứng về phía đồng minh Nhật Bản trong vấn đề này./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo NHK 

Chia sẻ bài viết