Tiếng Việt | English

25/08/2015 - 08:11

Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế hành động khiêu khích

Binh sỹ Hàn Quốc gần khu vực giao tranh. (Nguồn: AP)

Ngày 24/8, ​hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, Ngoại trưởng nước này Kishida Fumio nói rằng: “Triều Tiên cần phải suy nghĩ lại và kiềm chế các hành vi khiêu khích.”

Ngoại trưởng Fumio cho biết thêm: “Chúng tôi hy vọng cuộc tiếp xúc cấp cao hai miền Triều Tiên sẽ làm giảm căng thẳng.”

Ông cũng nhấn mạnh: “Nhật Bản vẫn tiếp tục thu thập và phân tích tình hình, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc đối phó với mọi tình huống xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.”

Trong một diễn biến mới nhất, ngày 24/8, giữa lúc tình hình căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn, Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (NPA) đã tiến hành điều tra về các trường hợp tung tin đồn liên quan đến các vụ gài mìn cũng như vụ bắn pháo của Triều Tiên.

Theo phía cảnh sát, việc đăng tải các tin đồn trên các mạng trực tuyến trong bối cảnh hiện nay là một hành động có lợi cho “đối phương” và buộc cơ quan này phải tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát các thông tin trực tuyến./.

Theo TTXVN

 

Chia sẻ bài viết