Tiếng Việt | English

11/09/2015 - 10:54

Nhật Bản: Mưa lũ cuốn phăng nhiều nhà dân, 170.000 người phải sơ tán

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga ngày 10/9 cho biết, đã có 17 người bị thương, 2 người mất tích nhưng đó chưa phải là con số cuối cùng.

Mưa liên tiếp trong những ngày qua đã khiến sông Kinugawa vỡ bờ nước lớn làm ngập thành phố Joso thuộc tỉnh Ibaraki cách Tokyo 50 km về phía đông bắc. (ảnh: AP).

Lực lượng cứu hộ dùng trực thăng để cứu những người dân còn bị mắc kẹt trong lũ. (ảnh: AP).

Người dân Nhật Bản vất vả đối phó với lũ lụt. (ảnh: AP).

Reuters cho biết, theo thống kê ngày 10/9, ít nhất 2 người bị mất tích, nhiều người bị mắc kẹt trong những dòng nước lũ. (ảnh: AP).

Nhân viên cứu hộ khẩn trương làm việc tại tỉnh Tochigi, phía bắc Tokyo. (ảnh: AFP).

Một số khu vực ở Nhật Bản đã phải hứng chịu lượng mưa gấp đôi so với thông thường trong tháng 9 hàng năm. (ảnh: AP).

Nhân viên cứu hộ đang làm việc hết sức mình để khắc phục tình hình mưa lũ. (ảnh: Getty).

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga ngày 10/9 cho biết, hiện đã có 3 người bị thương nặng và 14 người bị thương nhẹ, song đó chưa phải là con số cuối cùng. (ảnh: AP).

Lượng mưa cao kỷ lục khiên giới chức Nhật Bản phải đưa ra cảnh báo thiên tai tới 5 triệu người dân dọc miền Đông nước này. (ảnh: Getty).

Nhiều ngôi nhà bị cuốn phăng do lũ. (ảnh: AP).

Dòng nước mạnh cuốn trôi mọi thứ trên đường. (ảnh: Getty).

 

Những chiếc xe bị chìm trong lũ lớn. (ảnh: AP).

Phương Chi/VOV.VN
Tổng hợp

Chia sẻ bài viết