Tiếng Việt | English

02/08/2016 - 04:59

Nhật Bản nâng cấp tên lửa phòng không Patriot PAC-3

Nhật Bản đang nâng cấp độ chính xác và tầm bắn của phiên bản cao cấp PAC-3 của tên lửa phòng không Patriot nhằm đối phó với Triều Tiên.

Việc nâng cấp này nhằm bảo đảm khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ngày càng hiện đại của Triều Tiên.

Hệ thống tên lửa PAC-3 của Nhật. Ảnh: Army Recognition.

Chương trình nâng cấp này là đợt lớn nhất đối với hệ thống tên lửa phòng không của Nhật Bản trong một thập kỷ qua.

Các nguồn tin cho hay, theo dự án nâng cấp, tầm bắn của tên lửa PAC-3 hiện nay sẽ được tăng gấp đôi lên mức khoảng 30km, bắt đầu từ năm tới.

Một nguồn tin cho biết, nâng cấp tên lửa PAC-3 là cần thiết để đối phó với Musudan – tên lửa đạn đạo tầm trung của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên hồi tháng 6 được cho là đã bắn thử 2 quả tên lửa Musudan. Quả thứ nhất thất bại nhưng quả thứ hai bay được 400km, nhiều hơn một nửa khoảng cách tới bờ biển tây nam của Nhật Bản và đạt tới độ cao 1.000km – đủ cao để đưa đầu đạn đi xa hơn 3.000km.

Quân đội Hàn Quốc vận hành hệ thống PAC-2 cũ hơn và có chương trình thay thế hệ thống này bằng tên lửa PAC-3 vào năm 2018, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Theo quan chức này, quân Mỹ đóng ở Hàn Quốc đang lên kế hoạch nâng cấp các tổ hợp tên lửa PAC-3 bảo vệ Seoul.

Tên lửa PAC-3 Patriot là một trong các tên lửa phòng không hiện đại nhất và đáng tin cậy nhất thế giới.

Tên lửa này có khả năng đối phó với các tên lửa đạn đạo chiến thuật và hành trình cũng như các máy bay cánh cứng và trực thăng hiện đại.

Tên lửa PAC-3 Patriot MIM-104F có tầm bắn xa 40km và bay được tới độ cao tối đa là 20km./.

Trung Hiếu/VOV.VN (Theo Army Recognition)

Chia sẻ bài viết