Tiếng Việt | English

08/11/2019 - 10:00

Nhặt được chìa khóa, vào nhà hàng xóm lấy trộm

Ngày 07/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang tích cực điều tra, hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Văn Quí (SN 1994, ngụ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Quí

Đối tượng Nguyễn Văn Quí

Trước đó, do nhặt được chìa khóa nhà chị Bùi Xuân Thu (xã Nhựt Chánh) nên khoảng 10 giờ, ngày 19/4/2019, Quí đột nhập vào nhà chị trộm sợi dây chuyền vàng 18K, 1 vòng đeo tay vàng 18K và 1 bóp da trong đó có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe của Huỳnh Minh Luân (con chị Thu). Sau khi lấy trộm, Quí khóa cửa nhà lại như cũ, rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Quí đến tiệm vàng ở thị trấn Bến Lức, bán sợi dây chuyền vàng lấy trộm được 2 triệu đồng. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 20/4/2019, Quí tiếp tục đến tiệm vàng bán chiếc vòng đeo tay được 1,6 triệu đồng.

Đến ngày 23/4/2019, Quí gặp Luân nói rằng có thể liên hệ chuộc lại giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe mà Luân bị mất trước đó với giá 1 triệu đồng. Luân đồng ý, đến ngày 24/4/2019, Quí đem giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe môtô đưa cho Luân và lấy 1 triệu đồng.

Ngày 02/5/2019, Công an xã Nhựt Chánh mời Quí làm việc, lập hồ sơ ban đầu, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức thụ lý theo thẩm quyền. Qua điều tra, Quí thừa nhận hành vi phạm tội trộm cắp tài sản.

Quí từng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích