Tiếng Việt | English

19/06/2018 - 21:38

Nhật thắng 10 người Colombia 2-1

Chơi thiếu người ngay phút thứ 3, Colombia vẫn có trận khá sòng phẳng với 11 cầu thủ Nhật. Nhưng cuối cùng Colombia vẫn thất trận 1-2 trước một Nhật chơi rất hay, ghi bàn ấn định bằng một pha bóng bổng.

Các CĐV Nhật trên sân Mordovia Arena - Ảnh: REUTERS

Các CĐV Nhật trên sân Mordovia Arena - Ảnh: Reuters

Đồ họa: An Cơ

Đồ họa: An Cơ

Bóng mới lăn được ba phút, Carlos Sanchez (Colombia) cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm để cản phá cú bồi trong vòng cấm của Kagawa. Trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của Sanchez và cho Nhật Bản hưởng quả đá 11m. Trên chấm 11m, Kagawa dễ dàng đánh bại David Ospina để mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới và mất người, Colombia gây bất ngờ khi không chơi phòng ngự mà dồn lên tấn công gây sức ép về phía khung thành tuyển Nhật. Sức ép của đội bóng Nam Mỹ cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỉ số ở phút 38.

Từ pha đá phạt cự li 18m, Juan Quintero nhận thấy hàng rào chắn của Nhật nhảy lên đã khéo léo sút chìm đưa bóng lòn dưới hàng rào vào góc gần làm bất ngờ thủ thành Kawashima. Dù thủ thành Kawashima đã nỗ lực cứu bóng sau vạch vôi nhưng với sự trợ giúp của công nghệ goal-line, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Colombia.

Những phút đầu hiệp 2 Nhật Bản đẩy cao đội hình và đang tạo được sức ép lớn lên phần sân của Colombia. Tuy nhiên, lối chơi tạt cánh đánh đầu HLV Akira Nishino áp dụng đang gặp khó trước hàng phòng ngự cao to của Colombia.

Phút thứ 73, từ quả phạt góc bên cánh trái của Honda, tiền đạo Yuya Osako chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu về góc xa, bóng trúng cột dọc vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho Nhật Bản. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết