Tiếng Việt | English

25/06/2020 - 10:29

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến HĐND TP.Tân An

Kỳ họp thứ 16, HĐND TP.Tân An (tỉnh Long An) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/6. Tại kỳ họp này, Phó Chủ tịch HĐND thành phố-Trần Minh Sang thông tin những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, HĐND TP.Tân An

Đa số các ý kiến, kiến nghị liên quan nhiều đến lĩnh vực kinh tế.

Về lĩnh vực thuế: Cử tri tiếp tục kiến nghị Chi cục thuế khi lập bộ, gửi thông báo nộp thuế đất phi nông nghiệp phải chính xác, vì hiện nay còn sai sót khi thông báo thuế gửi đến hộ dân vẫn ghi nợ thuế của năm trước, mặc dù người dân đã nộp thuế đầy đủ hàng năm.

Lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, bồi thường giải tỏa: Lĩnh vực này có 4 ý kiến. Cử tri kiến nghị UBND thành phố thông tin cụ thể về thời gian triển khai, thực hiện thi công dự án đường Hùng Vương (nối dài) đoạn phường 3; thực hiện nhựa hóa đường Nguyễn Văn Nhâm (xã Nhơn Thạnh Trung).

Cử tri tiếp tục đề nghị UBND thành phố quan tâm có lộ trình đầu tư vốn để chỉnh trang các điểm thắt cổ chai và vỉa hè trên địa bàn như đường Huỳnh Văn Đảnh, Nguyễn Thông, Trương Thị Sáu,… Cử tri phản ánh đường Huỳnh Văn Nhứt (phía cặp sông Bảo Định) đoạn giữa có nhiều căn nhà trong diện giải tỏa nhưng đến nay chưa thực hiện. Cử tri đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, giải quyết.

Cử tri kiến nghị UBND thành phố làm việc với Công ty Cổ phần Đô thị Tân An để người dân ký hợp đồng lấy một số dụng cụ cũ của gia đình (trong ảnh: Công nhân lấy rác tại địa bàn TP.Tân An)

Việc thi công đường Vành đai thành phố tại xã An Vĩnh Ngãi gây nước ùn ứ, nhiều bùn đất chưa được thanh thải,… làm ảnh hưởng đến cuộc sống và đi lại của nhân dân, nhất là các em học sinh. Tại đường Khương Minh Ngọc, các loại xe thi công nén mặt đường làm rung chuyển nhà ở của người dân. Cử tri xã An Vĩnh Ngãi kiến nghị, UBND thành phố làm việc đơn vị thi công sớm có giải pháp khả thi trong thi công khắc phục các vấn đề trên.

Trên lĩnh vực giao thông, trật tự đô thị: Cử tri phản ánh tình trạng đậu đỗ xe ô tô, xe gắn máy trên lòng đường, vỉa hè các tuyến đường Cách mạng tháng Tám, Lý Công Uẩn, Thủ Khoa Huân,… gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị, đề nghị ngành chức năng thành phố kiểm tra, xử lý.

Cử tri đề nghị sơn vạch kẻ đường, cắm biển báo hoặc đầu tư đồng bộ hệ thống chốt đèn ngã tư cầu Liên Xã, ngã tư Quốc lộ 1 đường Trần Văn Đấu (phường Tân Khánh), đường Nguyễn Văn Quá giáp ranh xã Tân Hội Đông, tỉnh Tiền Giang để thuận tiện cho nhân dân đi lại, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Cử tri phản ánh đơn vị thi công lắp đặt hệ thống cấp nước sạch tại đường Nguyễn Văn Quá (Khu phố Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu) quá trình thi công và trả lại mặt bằng hiện hữu chậm, không bảo đảm chất lượng như ban đầu. Đề nghị UBND thành phố làm việc với đơn vị thi công có giải pháp khắc phục.

Cử tri đề nghị thành phố có kế hoạch kiểm tra, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ, nhất là địa bàn phường 3; có giải pháp chống ngã đổ cây xanh; làm gọn dây dẫn điện các tuyến đường trên địa bàn thành phố khi mùa mưa đến.

Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo UBND các phường tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng vi phạm trật tự đô thị, nhất là việc hộ dân buôn bán chiếm dụng lòng, lề đường gây mất trật tự và ùn tắc giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện xe chở cát, đá quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường Thủ Khoa Huân (phường 1), đường Đinh Viết Cừu, Lê Văn Nhâm, Trần Văn Hý (xã Bình Tâm), Nguyễn Thông (phường 3) gây hư hỏng đường, ảnh hưởng đến người dân khi lưu thông.

Hiện, Công ty Cổ phần đô thị Tân An không lấy các vật dụng sinh hoạt cũ của gia đình, người dân đưa ra ngoài đường lâu ngày thành bãi rác tự phát. Vì vậy, cử tri đề nghị thành phố làm việc với Công ty Cổ phần đô thị Tân An có thông báo đến các hộ dân biết để liên hệ trực tiếp ký hợp đồng vận chuyển nhằm bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường.

Trên lĩnh vực đất đai, môi trường: Cử tri khu phố Bình Yên Đông 3, phường 4 đề nghị, UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra hộ nuôi chim yến trong khu dân cư có phù hợp với các quy định hiện hành không; đồng thời thông tin cho cử tri được biết.

Cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra một số hộ dân lấn chiếm đất công xây dựng nhà ở gây ách tắc đường thoát nước công cộng trong khu dân cư từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Cửu Vân.

Nhân dân kiến nghị UBND thành phố quan tâm, xem xét lại trường hợp các hộ dân sau khi giao mặt bằng đường Vành đai thành phố, còn lại phần đất lúa phía sau có được chuyển mục đích sử dụng đất không? Đồng thời, thông báo để người dân được biết.

Cử tri phản ánh tuyến kênh Nguyễn Thị Chữ xã Bình Tâm bị ô nhiễm (trong ảnh: Thanh niên thành phố nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến kênh Nguyễn Thị Chữ)

Tuyến kênh Nguyễn Thị Chữ, mgụ ấp Bình Nam, xã Bình Tâm ô nhiễm, nguyên nhân là do nguồn nước ở kênh cặp Bệnh viện Sản Nhi bị ô nhiễm chảy xuống kênh Nguyễn Thị Chữ, cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, có giải pháp khắc phục vấn đề này.

Cử tri phường Tân Khánh phản ánh hiện đang phải sống chung với ô nhiễm bụi bẩn, tiếng ồn do các cơ sở xay xát trên địa bàn gây ra. Cử tri đề nghị, UBND thành phố sớm có kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất vào khu sản xuất tập trung.

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị những vấn đề liên quan đến nội chính. Đó là mong muốn các cấp chính quyền, các ngành chức năng tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng tụ tập đánh bạc,…/.

Song Nhi (lược trích)

Chia sẻ bài viết