Tiếng Việt | English

30/10/2016 - 11:23

Nhiệt tình trong công tác xã hội

Đến ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, hỏi chị Trịnh Thúy Phượng, ai cũng biết - một phụ nữ (PN) nhiệt tình trong công tác xã hội.

Chị hiện là Trưởng ấp, đại biểu HĐND xã và nhiều năm liền là Chi hội trưởng PN, Tổ trưởng Tổ vay vốn Dự án tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ CEP trợ vốn cho người lao động nghèo.

Trước đây, ấp có nhiều hộ nghèo, PN phải đi vay nặng lãi bên ngoài nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Từ khi chị nhận nhiệm vụ Tổ trưởng PN năm 1993, rồi Chi hội trưởng PN ấp từ năm 1995, Tổ trưởng Tổ vay vốn Dự án tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, chị giúp nhiều hộ PN vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ, cải thiện cuộc sống và nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Chị còn giúp 156 hộ vay vốn của Quỹ CEP với số tiền trên 3 tỉ đồng, giúp họ tự tạo việc làm, tăng thu nhập; nhiều người trở nên khá giả, xây lại nhà cửa, nuôi con ăn học và đăng ký vào Hội PN, Hội Nông dân.


Chị Trịnh Thúy Phượng

Năm 2007, chồng chị mất, vừa làm cha, vừa làm mẹ, chị nuôi dạy con nhỏ nhưng vẫn tiếp tục tham gia công tác xã hội. Chị vận động chị em PN trả lãi đúng hạn; vận động mạnh thường quân ủng hộ tuyển quân, xây nhà tình thương, tặng quà hộ nghèo mỗi năm trên 100 triệu đồng. Tổ vay vốn của chị giúp 7 hộ thoát nghèo và bản thân chị vận động được 4 căn nhà tình thương với số tiền trên 150 triệu đồng. Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, chị vận động 15 phần quà tặng hộ nghèo và tặng quà cho thanh niên ấp lên đường nhập ngũ với số tiền trên 10 triệu đồng. Chị còn cùng gia đình và bạn bè tổ chức nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện với số tiền trên 2 triệu đồng/lần.

Với nhiệm vụ của mình, chị thường xuyên gần gũi, tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của người dân, cử tri và kiến nghị chính quyền giải quyết các vấn đề do dân đặt ra; tích cực vận động nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để tăng thu nhập. Chị còn tham gia các hội thi: Đường quê an toàn, Nhà nông đua tài, tuyên truyền pháp luật,... và giúp cho xã đạt nhiều giải thưởng cấp huyện, cấp tỉnh. Chị vận động PN không sinh con thứ 3 trở lên, biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm về dân số và tham gia hòa giải thành nhiều vụ việc, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Tuy nhận một Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của PN Việt Nam”, nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Hội Liên hiệp PN tỉnh; nhiều giấy khen của UBND huyện, xã nhưng chị Trịnh Thúy Phượng vẫn khiêm tốn chia sẻ: “Tôi ước mơ sẽ làm tốt hơn nữa công tác xã hội, từ thiện và vai trò người Trưởng ấp, đại biểu HĐND xã, góp phần tăng hộ khá giàu và xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết