Tiếng Việt | English

08/05/2017 - 15:17

Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao mức sống cho người dân, thời gian qua, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tập trung vào nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đến đầu năm 2017, toàn huyện còn 880 hộ nghèo, chiếm 1,41%.

Hàng năm, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An luôn chủ động điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân, làm cơ sở để xác định nguyên nhân, nhóm đối tượng nghèo, từ đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng loại đối tượng để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, xã.

Ngoài ra, sau khi xác định tình hình thực tế, huyện giao chỉ tiêu giảm nghèo cho từng địa phương theo hướng “giảm đâu chắc đó”, không để xảy ra tái nghèo.

Đồng thời, huyện còn chú trọng việc thường xuyên củng cố ban chỉ đạo thực hiện phát triển đồng bộ nguồn nhân lực, giải quyết việc làm - giảm nghèo, từ huyện đến xã, thị trấn; xây dựng quy chế làm việc và duy trì họp định kỳ hàng quí để đánh giá kết quả thực hiện công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo từng thời điểm.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thành nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng sự siêng năng lao động đã vươn lên là hộ khá giàu

Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa - Lê Văn Quang thông tin: “Năm 2016, xã có 24 hộ nghèo, đến năm 2017, còn 14 hộ nghèo. Đạt kết quả đó, Hòa Khánh Đông luôn thực hiện tốt các kế hoạch của huyện. Xã quan tâm công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân ý thức việc giảm nghèo là trách nhiệm chung của toàn xã hội nhưng việc thoát nghèo chủ yếu phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của các hộ nghèo và cận nghèo, từ đó, người nghèo không còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Đặc biệt, xã còn vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ 10kg gạo/tháng cho các hộ nghèo, cận nghèo”.

Cùng với những giải pháp giảm nghèo trên, huyện Đức Hòa còn chú trọng việc trao chiếc “cần câu” thay vì “con cá” cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Kết quả, năm 2016, huyện vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng 80 cặp bò, mỗi cặp bò trị giá 40 triệu đồng; phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn vay nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, ở ấp Giòng Ngang, xã Hòa Khánh Đông cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, làm ngày nào thì ăn ngày đó; khi gia đình có người bệnh, cuộc sống càng khó khăn hơn. Trước hoàn cảnh đó, gia đình được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 30 triệu đồng đầu tư nuôi bò. Hiện nay, đàn bò của gia đình được 5 con, tôi hoàn vốn lại cho ngân hàng và vươn lên là hộ khá giả ở địa phương”.

Đầu năm 2016, toàn huyện Đức Hòa có 954 hộ nghèo, chiếm 1,6%/tổng số hộ; hộ cận nghèo 1.226 hộ, chiếm 2,06%/tổng số hộ. Đầu năm 2017, toàn huyện còn 880 hộ nghèo, 1.245 hộ cận nghèo.

Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Hòa - Trần Công Quyền cho biết: “Mặc dù, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện thấp nhưng huyện luôn chủ động phát huy nguồn lực tại chỗ và triệt để tận dụng các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để giảm nghèo bền vững; nhân rộng các mô hình sản xuất, làm ăn hiệu quả; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nguồn vốn các chương trình vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội; xét duyệt vay vốn bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng nhằm góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay,...Dự kiến, năm 2017, huyện giảm thêm 40 hộ nghèo,...”.

Với nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững đồng bộ, công tác giảm nghèo ở Đức Hòa đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là tạo điều kiện thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết