Tiếng Việt | English

02/06/2019 - 21:27

Nhiều hành vi gây mất an toàn giao thông trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Do lưu lượng ô tô từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây và ngược lại ngày một gia tăng nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương rất lớn. Đặc biệt, trong thời gian gần đây lại xuất hiện nhiều hành vi gây mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc này.

Một vụ lật xe chở bia trên đường dẫn cao tốc thuộc địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An

Điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc - hành vi nguy hiểm

Vừa qua, một phụ xe (lơ xe) chụp được hình ảnh đối tượng điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương (đoạn thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, bị cấm trong Luật Giao thông đường bộ.

Anh Huỳnh Văn Phát, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức cho biết: Gần đây, xuất hiện rất nhiều mô tô đi vào đường cao tốc. Điển hình, hơn 1 tháng trước có 2 thanh niên chạy mô tô từ Đường tỉnh 830 vào cao tốc với tốc độ nhanh rồi lao vào dải phân cách, tử vong tại chỗ 1 người.

Nhân viên bảo vệ Trạm thu phí Bến Lức (cao tốc TP.HCM-Trung Lương) - Nguyễn Trà Tú Mẫn thông tin: “Hàng ngày, có gần 10 mô tô đi vào đường cao tốc mặc dù có biển báo cấm.”

Lý do mà những người này “vô tư” đi vào đường cao tốc là họ đi theo chỉ dẫn đường trên google. Tuy nhiên, không sử dụng chỉ dẫn dành cho mô tô mà lại sử dụng chỉ dẫn ô tô.

Chạy mô tô trên làn đường dừng khẩn cấp cao tốc TP.HCM-Trung Lương (đoạn gần Trạm thu phí Bến Lức)

Bên cạnh việc lái mô tô vào đường cao tốc thì cũng xuất hiện nhiều hành vi gây mất trật tự, an toàn giao thông và vi phạm pháp luật trên đường cao tốc. Theo Sở Giao thông Vận tải Long An, đường dẫn lên cao tốc tại xã Lợi Bình Nhơn (TP.Tân An), xuất hiện tụ điểm dừng đón trả khách trái quy định. Nhiều xe không hợp đồng, không đăng ký kinh doanh hoạt động chủ yếu vào những thời điểm không có lực lượng chức năng kiểm tra.

Xả thải chất độc hại và đỗ xe trái quy định

Ngày 09/5, tại km 33+200 (cống thoát nước cao tốc), một số xe bồn chở chất lạ ngang nhiên xả thải sai quy định làm ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa, trồng ớt và nuôi cá của người dân ấp 1, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Không chỉ ở TP.Tân An mà khu vực xã An Thạnh, huyện Bến Lức (trên đường dẫn lên cao tốc) cũng xuất hiện tình trạng xả thải chất lỏng nguy hại.

Anh Lê Hồng Sánh nhà gần trạm thu phí Bến Lức bức xúc: “Nhiều xe bồn vào ban đêm lén xả chất lỏng xuống ruộng lúa và bãi cỏ ven đường dẫn cao tốc làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc trồng trọt, chăn nuôi của tôi.”

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương cũng xuất hiện tình trạng một số xe khách, xe tư nhân tự ý dừng, đỗ trên đường cao tốc làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Đưa rước, trả khách gần Trạm thu phí Bến Lức

Hy vọng, đơn vị Quản lý đường cao tốc, Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) và Tổng cục đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) sớm có giải pháp chấn chỉnh bất cập trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết