Tiếng Việt | English

11/10/2018 - 09:40

Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật

Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2018), tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Giám đốc Bộ phận xúc tiến doanh nghiệp tỉnh Wakayama (Nhật Bản) - Seizo Tsuji (trái) đến chào xã giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được

Theo đó, Long An tổ chức Hội chợ Triển lãm Công nghiệp - Thương mại; giao lưu văn hóa - văn nghệ; Hội thi Nấu ăn, chế biến các món Việt Nam - Nhật Bản; tổ chức đối thoại, lắng nghe, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, UBND tỉnh gửi điện mừng đến lãnh đạo tỉnh Hyogo và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM; mời đoàn lãnh đạo tỉnh Hyogo và doanh nghiệp Nhật Bản sang thăm và làm việc tại tỉnh Long An với một số hoạt động: Hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo 2 tỉnh Long An - Hyogo nhằm đi đến thống nhất các nội dung, chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực, kết hợp xúc tiến kêu gọi đầu tư tỉnh Hyogo và các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp đoàn tỉnh Wakayama

Theo Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh - Trần Thế Luân, qua các hoạt động kỷ niệm nhằm xây dựng, thắt chặt hơn mối quan hệ giữa 2 tỉnh Long An- Hyogo; đưa các nội dung hợp tác đã ký giữa 2 tỉnh đi vào thực hiện, góp phần duy trì, phát huy tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt.

Đồng thời, quảng bá môi trường đầu tư, thương mại, du lịch, nét văn hóa đặc sắc của tỉnh đến đất nước, người dân và doanh nghiệp Nhật Bản./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết