Tiếng Việt | English

11/09/2018 - 20:45

Nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân

Có 95 vận động viên, cầu thủ, thí sinh là cán bộ, công chức, người lao động thuộc 4 cụm thi đua trong hệ thống TAND 2 cấp tham gia thi đấu các môn: Bóng đá nam, cờ tướng, quần vợt, cầu lông. Riêng hội thi văn nghệ có 17 thí sinh tham gia.

Thí sinh thi đấu môn cờ tướng

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội thao, hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2017). Có 95 vận động viên, cầu thủ, thí sinh là cán bộ, công chức, người lao động thuộc 4 cụm thi đua trong hệ thống TAND 2 cấp tham gia thi đấu các môn: Bóng đá nam, cờ tướng, quần vợt, cầu lông. Riêng hội thi văn nghệ có 17 thí sinh tham gia.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải nhất môn tennis cho cặp đôi Lê Văn Lợi (TAND tỉnh) và Đặng Văn Những (TAND huyện Cần Giuộc); Giải nhất môn cầu lông cho cặp đôi Nguyễn Hoa Xiêm và Hồ Trần Bảo Anh (TAND huyện Đức Huệ); Giải nhất môn cờ tướng cho Phan Thanh Tuấn (TAND huyện Thủ Thừa). Đồng thời, trao giải nhất môn bóng đá cho Cụm số 1 (gồm TAND tỉnh, TP.Tân An, thị xã Kiến Tường và huyện Bến Lức). Giải nhất hội thi văn nghệ thuộc về thí sinh Dương Thị Thanh Hằng (TAND tỉnh).

Đây là hoạt động thường niên của TAND tỉnh nhằm kỷ niệm ngày truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của hệ thống TAND nói chung và của TAND 2 cấp tỉnh Long An nói riêng. Đây là sân chơi bổ ích, thể hiện tinh thần đoàn kết và rèn luyện sức khỏe, qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị./.

Công Minh

Chia sẻ bài viết