Tiếng Việt | English

19/11/2018 - 16:48

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 19/11, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018).

Các nhà giáo được vinh danh tại cuộc họp mặt. Ảnh: Việt Hằng

* UBND huyện Đức Hòa tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành. Chất lượng giảng dạy trên địa bàn huyện được nâng lên, cụ thể: Hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%; tốt nghiệp THPT đạt trên 99%, tình hình phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS chiếm trên 20%.

 Dịp này, cô Lê Thị Mai Hoằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018; 30 giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và UBND tỉnh tặng bằng khen cho 39 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

* UBND huyện Bến Lức tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại cuộc họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục và Đào tạo, nghe thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Long An gửi cho ngành nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Dịp này, huyện có 3 tập thể và 67 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018, 6 đơn vị được UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc./.

Thảo Nguyên – Việt Hằng

Chia sẻ bài viết