Tiếng Việt | English

06/02/2019 - 16:18

Nhiều trường hợp phải nhập viện do đốt pháo trái phép dịp Tết

Các tai nạn do nổ pháo tự chế gây bỏng toàn bộ đầu mặt cổ, vùng ngực và hai tay, có trường hợp nguy cơ mù vĩnh viễn.

Tình trạng đốt pháo trái phép diễn ra tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình. Ảnh minh họa: Zing.

Tình trạng đốt pháo trái phép diễn ra tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình. Ảnh minh họa: Zing.

Tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa lại diễn ra tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Bình. Bệnh viện Cu Ba Đồng Hới đã tiếp nhận 8 trường hợp bị thương do đốt pháo trong đêm giao thừa, trong đó có trường hợp bị nặng.

Trong hai ngày 30 và mùng 1 Tết, Bệnh viện Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình tiếp nhận cấp cứu gần 200 trường hợp liên quan đến tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm… Trong đêm giao thừa, Bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp thương tích do pháo gây ra, trong đó có 8 trường hợp phải nhập viện điều trị. Các tai nạn do nổ pháo tự chế gây bỏng toàn bộ đầu mặt cổ, vùng ngực và hai tay, có trường hợp nguy cơ mù vĩnh viễn.

Được biết, tình trạng mua bán, sử dụng pháo hoa trái phép diễn ra khá nhiều tại Quảng Bình trong hai cái Tết gần đây.

Bác sỹ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình cho biết “Đêm 30 vừa rồi cấp cứu 8 trường hợp. Trong đó có 1 trường hợp tương đối nặng, bị thương nhãn cầu, có nguy cơ bị hỏng một mắt, 7 trường hợp còn lại cũng chủ yếu bị thương ở mắt do sử dụng pháo thăng thiên”./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết