Tiếng Việt | English

24/06/2018 - 11:17

Nhìn lại những vụ việc đau lòng do cá độ bóng đá 

Giết người, cướp của, trộm cắp, tự tử, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật và đạo đức được đề cập dưới đây đều có liên quan đến cá cược bóng đá.

1. Ngày 23/6/2018, một nam thanh niên cố thủ trên cột điện, đòi người nhà trả tiền cá độ. Sự việc xảy ra ngay tại thành phố Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH số 8 phối hợp với Công an phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phải dùng đến xe thang để cứu hộ thanh niên này. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Facebook)

2. Trước đó, ngày 22/6, Cảnh sát Hà Nội đã giải cứu thành công một người đàn ông định nhảy cầu vì thua cá độ World Cup. Trong ảnh: Nam thanh niên được CSGT động viên sau khi có ý định tự tử. Anh này kể với cảnh sát rằng đã thua độ liên tục từ đầu mùa World Cup. Đến nay anh nợ hơn 200 triệu đồng và đã viết giấy bán nhà. (Ảnh: Zing.vn)

3. Trong ngày 23/6, Cảnh sát đã phá đường dây cá độ 600 tỷ do một Hotgirl 22 tuổi ở TP.HCM cầm đầu. “Bà trùm” của đường dây này là Trần Giảng Ý Huệ (22 tuổi, ngụ TP.HCM). Nữ quái trực tiếp móc nối, giao dịch với các đối tượng quản lý trang web cá độ bóng đá 12bet.com đặt tại Philippines. Các đối tượng tay chân sẽ thu tiền của các con bạc mang về cho Huệ. Trong ảnh: Bà trùm Trần Giảng Ý Huệ ký vào biên bản vụ việc. (Ảnh: Công an TP HCM)

4. Đầu tháng 5/2018, Công an Đắk Lắk đã khởi tố Đinh Ngọc Linh-đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá cùng 3 đồng phạm. Các đối tượng đã lập tài khoản để "con bạc" nộp tiền, thu tiền hoa hồng hàng chục triệu đồng. Số tiền các con bạc cá độ qua tài khoản của nhóm này khoảng 30 tỷ đồng. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên)

5. Ngày 20/6, Công an tỉnh Tiền Giang đấu tranh làm rõ hành vi cá độ bóng đá của Nguyễn Ngọc Thuận (18 tuổi) và Trần Văn Thi (18 tuổi), cùng ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang. Thuận khai có cá độ với Thi được 8 trận, thua độ 47 triệu đồng. Thi cũng thừa nhận có cá độ với Thuận. Các tin nhắn của 2 thanh niên này có chứa nội dung bắt độ. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TPHCM)

6. Đau lòng hơn, chỉ vì liên quan đến trái bóng, nhiều vụ án mạng như chồng giết vợ, con đốt nhà bố mẹ, nhân viên cướp hàng trăm triệu đồng của công ty đã xảy ra.  Trong đó, vụ trọng án giết người, cướp tài sản xảy ra tại chung cư cao cấp ở quận Thanh Xuân hồi tháng 10/2017 làm rúng động dư luận Hà Nội. Kẻ gây án đang có món nợ 60 triệu đồng do thua cá độ bóng đá. Trong ảnh: Phạm Thanh Tùng, kẻ gây án giết người, cướp tài sản để trả nợ. Ảnh: Zing.vn).

7. Trước đó, một vụ án mạng khác cũng liên quan đến cá độ bóng đá. Tháng 3/2016, Lâm Duy Hưng (24 tuổi, quê Nam Định), tán thủ Wushu gọi điện cho Lý Văn Hà (32 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) để đòi số tiền hơn 26 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Hà chưa có tiền trả, Hưng đòi gắt nên Hà dùng dao đâm Hưng tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Lý Văn Hà (Ảnh: Zing.vn)

8. Trước thực trạng đáng báo động của tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá, nhiều ý kiến trong xã hội đã bàn luận việc nên hay không nên luật hóa đặt cược thể thao để điều chỉnh các hành vi cá độ theo pháp luật. Trong ảnh: Luật sư Trần Tiến (Giám đốc Công ty luật Hà Nội VDT) nêu quan điểm đồng tình việc luật hóa đặt cược thể thao trong xã hội Việt Nam. (Ảnh do Luật sư cung cấp). 

Lâm Hoàng Long/VOV.VN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết