Tiếng Việt | English

14/05/2018 - 05:50

Nhóm trộm xe SH đâm chết 2 'hiệp sĩ', 3 'hiệp sĩ' bị thương

Vào tối 13/5, trong quá trình săn bắt trộm và bị nhóm trộm tấn công, 2 “hiệp sĩ” của quận Tân Bình, TP.HCM đã bị đâm chết, 3 “hiệp sĩ” khác bị thương.

Hiện trường vụ trọng án - Ảnh: NGỌC KHẢI/TTO

Hai hiệp sĩ bị tử vong là Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989, ngụ tại TPHCM) và Nguyễn Đăng Khôi (sinh năm 1976, quê Bình Định). Đây là 2 thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm.

Được biết, lúc 20h30 tối qua, nhóm hiệp sĩ đường phố phục kích một nhóm 4 đối tượng trộm xe SH tại một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TPHCM. Nhóm trộm biết bị bắt quả tang đã tháo chạy thoát thân trên nhiều xe gắn máy. Bị cùng lúc 8 hiệp sĩ truy đuổi, hết đường tẩu thoát nhóm trộm này manh động chống trả, khiến 2 hiệp sĩ Khôi và Nam bị thương tích nặng với nhiều vết đâm và nhiều người khác bị thương ở nhiều mức độ khác nhau.

Ngay sau đó, nhóm trộm nhanh chân trốn thoát. Hai hiệp sĩ bị đâm được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên không qua khỏi. 

Đưa các hiệp sĩ bị thương đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: TỰ SANG/TTO

Một "hiệp sĩ" đang được cấp cứu - Ảnh: TỰ SANG/TTO

Hiện vụ việc đang được Công an quận 3 và các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra./.

Theo VOV và Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết