Tiếng Việt | English

19/01/2017 - 18:58

Nhộn nhịp chợ hoa xuân Kiến Tường

Những ngày cận tết, cả khu vực từ bờ kè và trên tuyến đường 30-4, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại nhộn nhịp cảnh ghe, tàu chở hoa, kiểng từ khắp các tỉnh miền Tây và các nhà vườn của thị xã về bày bán.

Chợ hoa xuân ngập tràn sắc màu của hoa, tấp nập người mua bán, làm cho không khí tết thêm rộn ràng, tươi vui.

Đến hẹn lại lên, vào dịp giáp tết, chợ hoa xuân thị xã được khai trương phục vụ nhu cầu mua sắm tết, tham quan của người dân và du khách.


Một góc chợ hoa tết ở thị xã Kiến Tường.

Theo đánh giá của các tiểu thương và người dân, thị trường hoa tết năm nay khá phong phú, có nhiều mức giá khác nhau và chủ yếu vẫn là cúc vạn thọ, cúc vàng chỉ, mai vàng, tắc và các loại hoa trang trí treo tường cùng một số loại kiểng chưng tết.

So với các năm trước, giá cả các loại hoa không tăng. Theo khảo sát tại chợ hoa xuân thị xã, trung bình mỗi chậu hoa vạn thọ, cúc vàng với giá dao động từ 100.000-150.000 đồng/cặp, cây tắc giá bình quân từ 200.000-500.000 đồng/chậu tùy theo lớn nhỏ, các loại hoa treo trang trí cũng ở mức bình quân 30.000-50.000 đồng/chậu,... Riêng mai vàng giá tương đối cao, thấp nhất cũng từ 200.000-300.000 đồng/chậu nhỏ.

Trước đó, để bảo đảm cho chợ hoa xuân diễn ra an toàn, văn minh, chính quyền địa phương chủ động cho các hộ kinh doanh thực hiện đăng ký kinh doanh, lên kế hoạch, phương án giữ xe, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân thưởng ngoạn, mua sắm./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết