Tiếng Việt | English

12/07/2015 - 07:43

Những cách làm mát không gian sống

Trồng thêm cây xanh, trang trí ngôi nhà bằng gam màu lạnh, sắm thiết bị làm mát... giúp xua tan sự ngột ngạt cho không gian sống.

 Tháng 4-8 là khoảng thời gian nóng bức nhất trong năm. Để làm mát không gian sống, gia chủ có thể giảm bớt nhiệt độ trong nhà và ngoài trời bằng những cách dưới đây.

Trồng thêm cây xanh

Phủ xanh đô thị là giải pháp làm mát khoa học và phổ biến nhất hiện nay, được các chủ đầu tư và kiến trúc sư lựa chọn. Điều này thể hiện qua xu hướng xây dựng căn hộ hiện đại hài hòa với thiên nhiên, dọc các con sông lớn, hoặc thiết kế xen kẽ công viên xanh trong khu vực dân cư. Sự kết hợp giữa công trình và cây xanh không chỉ tạo cảnh quan đô thị đẹp mắt, mà còn mang lại cảm giác thư thái cho chủ sỡ hữu căn hộ.


Một không gian xanh giúp căn hộ của bạn trở nên mát mẻ hơn.

Cây xanh cũng được nhiều chủ hộ đưa vào không gian sống, bằng cách trồng các loại cây ưa nắng như hoa giấy, dạ yến thảo, dừa cạn, sứ Thái... ngoài ban công. Trong nhà, nên đặt các chậu cây ưa bóng râm để hạ nhiệt và thanh lọc không khí như thường xuân, phát lộc, môn nước, xương rồng, trúc mây, lưỡi hổ, lan như ý...

Xây dựng các công trình thư giãn

Bên cạnh giải pháp cây xanh, việc xây dựng các công trình thư giãn như hồ bơi nơi sân thượng, hòn non bộ hay khu spa... cũng mang lại cảm giác thoải mái và tươi mát cho khu dân cư. Trong không gian sống riêng, gia chủ có thể lắp đặt bể cá cảnh, biến hóa phòng tắm thành nơi nghỉ dưỡng, mát-xa cơ thể.

Trang trí bằng gam màu lạnh

Màu sơn bên trong căn hộ có ảnh hưởng lớn trong việc làm mát ngôi nhà. Các tông màu sáng giúp không gian trở nên thoáng đãng và rộng rãi hơn, cũng như giảm khả năng hấp thụ nhiệt của căn hộ. Gam màu lạnh cũng được áp dụng khi chọn rèm cửa, tủ bếp hay các đồ dùng nội thất...


Trang trí phòng bằng những gam màu lạnh giảm khả năng hấp thu nhiệt của căn hộ.

Sắm thiết bị làm mát

Điều hòa, quạt điện, máy phun sương... là những thiết bị làm mát hiện đại giúp xua tan cái nóng mùa hè. "Môi trường sống tại đô thị thường bị ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Do đó, nhu cầu sử dụng điều hòa để làm mát trong không gian kín, có cửa kính cách âm là rất cần thiết", kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình cho biết.

Máy điều hòa cũng là thiết bị không thể thiếu trong các tại các căn hộ mẫu cao cấp Star Hill của TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng. Ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó giám đốc phòng marketing 2 của Phú Mỹ Hưng cho biết, thiết bị được lắp đặt trong căn hộ cần có hiệu năng cao, đảm bảo sự thoải mái cũng như thẩm mỹ tinh tế cho không gian sống./.

Theo VNExpress/VOV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích