Tiếng Việt | English

18/12/2018 - 09:33

Những cán bộ Mặt trận tiêu biểu

Cán bộ Mặt trận là những người gần gũi, gắn bó với nhân dân. Họ là hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên dương những cán bộ Mặt trận và cá nhân làm tốt công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2018

Tuyên dương những cán bộ Mặt trận và cá nhân làm tốt công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2018

1. Tại Hội nghị tuyên dương cán bộ Mặt trận và các cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2018, bà Võ Thị Hà - Trưởng ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, là người có tuổi đời cao nhất và gắn bó nhiều năm với CTMT cơ sở. Bà được người dân trong ấp gọi với cái tên rất gần gũi là cô Tư Hà. Cô Tư Hà năm nay bước sang tuổi 80, là đảng viên với hơn 40 năm tuổi Đảng. Tham gia CTMT từ năm 2008 đến nay, nhiều vấn đề ở địa phương gặp khó khăn trong vận động người dân nhưng với uy tín cá nhân, cô Tư Hà tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện. Giai đoạn 2014-2018, Ban CTMT ấp Bình Đông đều hoàn thành tốt đến xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm qua, cô Tư Hà phối hợp vận động nhân dân trong ấp đóng góp hơn 480 triệu đồng, hiến trên 3.000m2 đất để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng xã nông thôn mới ở địa phương. Năm 2015, cá nhân cô Tư Hà nhận Kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, tuổi cao nhưng cô vẫn miệt mài, tận tụy với công việc mà mình ưa thích. Cô nguyện với lòng tiếp tục cống hiến đến khi nào Đảng, Nhà nước không cần mình nữa mới thôi.

Cô Tư Hà nhận bằng khen của UBND tỉnh trong đợt tuyên dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2018

Cô Tư Hà nhận bằng khen của UBND tỉnh trong đợt tuyên dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2018

Cô nói: “Mặt trận, dân vận là hàng đầu, cuộc cách mạng nào cũng vậy. Vì vậy, trong tất cả hoạt động, tôi hiểu mình phải gương mẫu đi đầu. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mình phải nghiên cứu, nắm vững và thống nhất trong hệ thống chính trị để vận động nhân dân, tránh hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược””.

2. Bản thân không là đảng viên nhưng ông Lê Văn Bé Hai (SN 1956) làm Trưởng ban CTMT khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, từ hơn 10 năm qua. Ban CTMT khu phố cùng các thành viên phối hợp chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, đóng góp nhiều kinh phí để xây dựng khu phố văn hóa, phấn đấu xây dựng thị trấn Tân Thạnh đạt đô thị loại IV. Ông phối hợp trưởng khu phố và các chi hội, đoàn thể hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, ổn định tình hình an ninh, trật tự trong khu phố. Nhiều năm liền, Ban CTMT khu phố 1 được công nhận vững mạnh, cá nhân ông được UBND huyện, tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen trong CTMT, hòa giải cơ sở, trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

Ông Lê Văn Bé Hai (đứng giữa) nhận bằng khen của UBND tỉnh trong đợt tuyên dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2018

Ông Lê Văn Bé Hai (đứng giữa) nhận bằng khen của UBND tỉnh trong đợt tuyên dương cán bộ Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2018

Ông chia sẻ: “Trước đây, có chế độ phụ cấp cho cán bộ làm CTMT, thế nhưng tôi đi không đủ tiền đổ xăng. Một ngày tôi đi nhiều lắm, đi gặp dân, đi khảo sát,... Làm CTMT nên nhiều lĩnh vực phải tiếp xúc với dân. Mình làm công việc này cũng giống như làm công tác xã hội”.

3. Tuy mới gắn bó với CTMT được khoảng 3 năm nhưng chị Mai Thị Kim Hương - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 2, TP.Tân An, làm được nhiều việc có lợi cho dân. Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh, chị cùng ban thường trực xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành, thành viên, hướng dẫn ban CTMT tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các mục tiêu, nghị quyết của Đảng, chỉ tiêu phát triển KT-XH của UBND phường. Từ đó, xác định nội dung và đề ra giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động trong giai đoạn mới. Chị thông tin, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. 5 năm qua, chị vận động Quỹ Vì người nghèo được trên 450 triệu đồng, đóng góp xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 315 triệu đồng, trao tặng cho các gia đình nghèo trên địa bàn phường rất nhiều phần quà cho học sinh, gia đình khó khăn,...

Ông Nguyễn Văn Thân - người dân khu phố 2, phường 2, là hộ nghèo, hai vợ chồng sống bằng nghề làm mướn. Năm 2018, chị Hương vận động được 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông xây dựng căn nhà. Được biết, để có căn nhà mới hỗ trợ ông Thân, chị Hương khảo sát đến 3 lần và trải qua rất nhiều năm mới được xây dựng. Bởi gia đình ông không có kinh phí để bù thêm, trong khi những năm trước, số tiền chị vận động không đủ.

Ông Thân xúc động: “Tôi cảm ơn UBND phường và Mặt trận, đặc biệt là chị Kim Hương tài trợ số tiền để vợ chồng tôi có được căn nhà ấm cúng. Tôi quyết tâm làm ăn để vươn lên thoát nghèo”.

Từ những nỗ lực công tác của bản thân nói riêng và tập thể nói chung, UBMTTQ Việt Nam phường 2 nhiều năm liền được UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An ghi nhận và xếp loại vững mạnh, xuất sắc; cá nhân chị Hương được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen trong CTMT,...

Chị Mai Thị Kim Hương nhận bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2018

Chị Mai Thị Kim Hương nhận bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014-2018

“Tôi nghĩ rằng, làm CTMT, mình phải nhiệt tình, năng nổ, tham gia nhiều phong trào và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Đồng thời, tôi thường tìm gặp những cán bộ Mặt trận đi trước để học tập kinh nghiệm, làm tốt hơn công việc của mình” - chị Hương nói.

Làm được nhiều việc là vậy nhưng hiện nay, chị Hương vẫn trăn trở khi chưa thể cùng chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiềm lòng, lề đường để buôn bán, họp chợ tại đường Lê Văn Tao cũng như vấn đề rác thải sinh hoạt nhằm giúp phường đạt chuẩn văn minh đô thị cuối năm 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Văn Hùng cho biết, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong hệ thống Mặt trận đều có công lao đóng góp của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban CTMT ấp. Giai đoạn 2014-2018, những cán bộ này làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi người là mỗi gương điển hình đều có bề dày thành tích với những cách nghĩ, cách làm sáng tạo, tận tụy, hoạt động bền bỉ, liên tục để gắn kết cộng đồng.

5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được hơn 2.100 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 67,5 tỉ đồng; tặng quà, tiền cho các đối tượng là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người nghèo không có điều kiện trị bệnh, khám bệnh miễn phí cho người nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,... trong tỉnh với số tiền trên 163,5 tỉ đồng.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết