Tiếng Việt | English

02/01/2016 - 11:00

Những chiến sĩ quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những chiến sĩ trong lực lượng vũ trang ( LLVT) tỉnh không ngừng rèn đức, luyện tài, vững tay súng bảo vệ quê hương. Mặc cho những gian nan, vất vả, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, với ý chí và trách nhiệm người lính, họ vươn lên giành đỉnh cao quyết thắng.

Những gương điển hình tiêu biểu của LLVT Long An năm 2015

1. Gặp lại Thượng úy Đoàn Hữu Lâm - trợ lý tác huấn Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An khi anh vừa nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng 2 năm liền 2013-2014. Đó là khoảng thời gian khi anh là Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh của huyện đóng quân nơi biên giới. Bằng sự quyết đoán, trách nhiệm, Thượng úy Đoàn Hữu Lâm góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị, phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của đơn vị không ngừng nâng cao, chấm dứt các vụ việc chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm thông thường.

Đầu năm 2015, anh được cấp trên tin tưởng điều động về nhận nhiệm vụ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện trên cương vị mới là trợ lý tác chiến. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và rất khác so với chức năng quản lý, rèn luyện bộ đội ở đơn vị. Nhưng dù ở cương vị công tác nào anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương trên địa bàn có tuyến biên giới dài. Kết quả năm 2015, Thượng úy Đoàn Hữu Lâm tiếp tục vinh dự đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.

2. Luôn tìm tòi học hỏi và không ngừng sáng tạo, Thượng úy Trần Ngọc Dũng - phụ trách Ban Quân khí - Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh hoàn thành tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, quản lý công tác kỹ thuật - quân khí, bảo đảm cho toàn LLVT thực hiện nhiệm vụ SSCĐ trong mọi tình huống. Với nhiệm vụ mang tính đặc thù, anh nắm chắc số lượng, chất lượng, tình trạng kỹ thuật của từng loại vũ khí - trang bị có trong biên chế của toàn LLVT tỉnh. Nhờ đó, công tác thu hồi, cấp phát, xử lý, trả về trên luôn kịp thời, chính xác; trong huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Vận dụng những kiến thức đã học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự và kinh nghiệm thực tế tại đơn vị, Thượng úy Trần Ngọc Dũng sáng tạo ra dụng cụ lấy vỏ đạn bị kẹt, đạt giải 3 trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật LLVT tỉnh năm 2015. Từ những thành tích nổi bật trong công tác, anh vinh dự đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 2 năm liền 2014-2015./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết