Tiếng Việt | English

22/08/2017 - 11:01

Những con đường hoa ở Long Sơn

Về xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An hôm nay, trên những con đường, chân ruộng tràn ngập sắc hoa, nhất là đoạn đường ấp 1A và ấp 3 được trồng nhiều loại hoa: Mười giờ, sao nhái, cỏ tím,...


Việc trồng hoa không chỉ tạo cảnh quan môi trường mà còn hạn chế cỏ dại ở chân ruộng

Thực hiện Chỉ thị 29 của Huyện ủy Cần Đước về xây dựng cảnh quan môi trường, xã Long Sơn vận động người dân trồng hoa 2 bên đường, trong khuôn viên trường học, trạm y tế,... Phong trào được người dân đồng tình nên ngày càng lan rộng. Việc trồng hoa không chỉ tạo cảnh quan môi trường mà còn hạn chế cỏ dại ở chân ruộng nên dọc các tuyến đường nông thôn và bờ ruộng, người dân trồng các loại hoa đủ sắc màu. Cứ khoảng 9-10 giờ, những đường hoa bắt đầu khoe sắc, tạo nên bức tranh thanh bình cả vùng quê.

Không chỉ vận động người dân trồng hoa ven các tuyến đường, UBND Long Sơn còn vận động trồng 200 cây Chuông vàng dọc Đường tỉnh 830, trị giá 25 triệu đồng. Khối Vận còn thực hiện mô hình Dân vận khéo trồng 170 cây Hoàng yến ở 3 tuyến đường với kinh phí 5 triệu đồng. Đến nay, mô hình con đường hoa theo tinh thần Chỉ thị 29 được thực hiện trên toàn xã.

Những đường hoa ở Long Sơn trở thành điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần mang lại vẻ đẹp cho một vùng quê./.

Linh Phi

Chia sẻ bài viết