Tiếng Việt | English

14/07/2017 - 15:19

Những hoạt động đầy nghĩa tình

Thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Long An có nhiều hoạt động thiết thực, giúp đỡ những hội viên (HV) có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để họ có cuộc sống ổn định.

Phát huy truyền thống

Toàn tỉnh hiện có 11.200 cựu TNXP, trong đó có 4.666 người ở 86 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị, thành phố tham gia sinh hoạt hội. Công tác “Nghĩa tình đồng đội - Đền ơn đáp nghĩa” luôn được hội quan tâm. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh - Trần Huy Phước cho biết: “Đời sống cựu TNXP trong tỉnh có nhiều khởi sắc, song số HV có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn nhiều. Bởi vậy, để cựu TNXP ổn định cuộc sống, các cấp hội triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Điển hình là phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững” vận động HV tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhằm thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi ốm đau, hoạn nạn, giúp HV nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh”.

Trao tặng sổ tiết kiệm cho các nữ cựu thanh niên xung phong 

Thời gian qua, hội xây dựng, sửa chữa 106 căn nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà đại đoàn kết cho HV có hoàn cảnh khó khăn; Trung ương hội trao tặng 102 sổ tiết kiệm trong chương trình “Dấu ấn tuổi xuân”, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất và các hoạt động khác..., tổng kinh phí trên 17,4 tỉ đồng. Tiêu biểu như Huyện hội Đức Hòa với mô hình hỗ trợ vốn cho HV chăn nuôi bò xoay vòng, lập Quỹ Nghĩa tình đồng đội giúp HV buôn bán, kinh doanh nhỏ, lẻ,...

Vì nghĩa tình đồng đội

Được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác hội ở cơ sở, Hội Cựu TNXP huyện Cần Giuộc với 215 HV tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước: Thành lập “Câu lạc bộ Cựu TNXP sản xuất, kinh doanh giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội” gồm 8 thành viên, Ban Công tác nữ cựu TNXP có 13 thành viên, tinh thần cán bộ, HV rất phấn khởi lạc quan, tin tưởng... Phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều cựu TNXP không ngừng vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Cần Giuộc - Trần Văn Trân cho biết: “Đến nay, 100% gia đình cán bộ, HV đạt chuẩn gia đình văn hóa, HV hiến đất ủng hộ việc xây dựng nông thôn mới 9.000m2, trị giá gần 4 tỉ đồng để làm đường giao thông, 30 HV đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi, tinh thần “tương thân, tương ái” luôn được phát huy, thường xuyên giúp đỡ, tặng quà HV TNXP nghèo, đau ốm, bệnh tật,...

Chiến tranh lùi xa, trở về với cuộc sống đời thường, những chàng trai, cô gái TNXP từng lập nên nhiều chiến công xuất sắc ngày nào giờ bước sang tuổi ông, tuổi bà nhưng vẫn vui tươi, hăng hái tham gia nhiều hoạt động, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu nêu gương sáng trong cuộc sống./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết