Tiếng Việt | English

06/10/2018 - 19:59

Những hy vọng ''vàng'' của thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2018

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng và đô cử Ngô Sơn Đỉnh là những niềm hy vọng lớn nhất có thể giành huy chương của thể thao Việt Nam tại giải Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires 2018.

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đoạt huy chương bạc nội dung bơi tự do 1.500m nam tại ASIAD 2018 diễn ra ở Jakarta, Indonesia ngày 24/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tham gia tranh tài tại Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires 2018 diễn ra ở Argentina từ ngày 6-18/10, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu tối thiểu giành 2-3 huy chương, trong đó có một huy chương vàng. 

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng và đô cử Ngô Sơn Đỉnh là những niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam tại giải năm nay.

Tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018 vừa qua, Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc đoạt huy chương bạc trên đường đua 1.500m và huy chương đồng cự ly 800m. 

Do Olympic trẻ mùa Hè 2018 không tổ chức nội dung 1.500m tự do nên vận động viên sinh năm 2000 đặt trọng tâm thi đấu vào nội dung 800m tự do. 

Huy Hoàng đang có thành tích rất tốt 7 phút 54 giây 32, vượt qua thành tích 7 phút 54 giây 58 của "kình ngư" Mỹ Abruzzo Andrew, người từng đoạt huy chương vàng giải bơi trẻ thế giới năm 2017. Vì vậy, chuyên gia Hoàng Quốc Huy (Trung Quốc) tin Huy Hoàng có khả năng làm nên bất ngờ ở Olympic trẻ 2018, dù cạnh tranh với anh là các đối thủ rất mạnh từ Mỹ, Hungary, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc.

Trong khi đó, đô cử Ngô Sơn Đỉnh từng giành một huy chương vàng, hai huy chương đồng tại Giải Vô địch trẻ châu Á 2017; và ba huy chương vàng tại Giải Vô địch trẻ châu Á 2018, hai huy chương đồng Giải Vô địch trẻ thế giới 2018. Nhờ những thành tích xuất sắc này mà chàng trai người Tiền Giang sinh năm 2001 được Ủy ban Olympic quốc tế và Liên đoàn Cử tạ thế giới cử đích danh tham dự Olympic trẻ năm nay.

Giới chuyên môn nhận xét Ngô Sơn Đỉnh là một tài năng đồng đều ở cả nội dung cử đẩy và cử giật, có kỹ thuật cao, giàu khát vọng và đặc biệt là tâm lý rất ổn định. Tuy mới chỉ tập luyện cử tạ khoảng năm năm nay nhưng Đỉnh đã trở thành trụ cột của đội tuyển trẻ quốc gia, và có thể xem như lứa xuất sắc kế tiếp những tên tuổi kỳ cựu Hoàng Anh Tuấn và Thạch Kim Tuấn.

Ở môn cử tạ hạng cân 56kg có bảy lực sỹ cùng tranh chấp huy chương. Ngoài Ngô Sơn Đỉnh, vận động viên nước chủ nhà Jonatan Leyes và vận động viên Thái Lan Natthawat Chomchuen cũng được đánh giá cao. 

Ngoài hai vận động viên nổi bật trên, đoàn thể thao Việt Nam cũng mong chờ nhiều tin vui từ 11 vận động viên còn lại, bao gồm Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ nữ); Vũ Thị Phương Anh, Phạm Thanh Bảo (bơi); Hồ Thị Kim Ngân (taekwondo); Lê Tiến Long, Đoàn Thu Hằng (điền kinh); Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Anh Thư (cầu lông); Nguyễn Văn Khánh Phong, Phạm Như Phương (thể dục dụng cụ); Lê Minh Hiếu (dance sport). 

Tại Olympic trẻ mùa Hè lần thứ nhất năm 2010 tổ chức ở Singapore, đoàn Việt Nam đứng hạng 41 với một huy chương vàng (Thạch Kim Tuấn, cử tạ), hai huy chương bạc (Thanh Thảo và Quốc Cường, taekwondo - hạng cân 55kg nữ và nam), một huy chương đồng (Vũ Thị Trang, cầu lông). 

Tại Olympic trẻ lần thứ hai năm 2014 ở Nam Kinh (Trung Quốc), đoàn Việt Nam xếp hạng 44 với một huy chương vàng (Nguyễn Thị Ánh Viên, bơi - 200m hỗn hợp nữ) và một huy chương bạc (Nguyễn Trần Anh Tuấn, cử tạ hạng cân 56kg).

Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires là lần thứ ba giải đấu được tổ chức, với sự góp mặt của gần 4.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 241 nội dung của 32 môn thể thao./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết