Tiếng Việt | English

03/01/2018 - 00:40

Những mô hình trồng hoa hiệu quả

Những năm gần đây, diện tích đất nông nghiệp ở TP.Tân An, tỉnh Long An bị thu hẹp. Từ đó, nông dân năng động khai thác đất, áp dụng những mô hình trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

1ha huệ trắng trong 2 năm sẽ cho thu nhập trên 1,9 tỉ đồng

1ha huệ trắng trong 2 năm sẽ cho thu nhập trên 1,9 tỉ đồng

Có người đạt một số thành công trong kinh doanh nhưng lại rất say mê, gắn bó với ruộng vườn. Đó là ông Nguyễn Thanh Cần, ngụ phường 3, TP.Tân An - chủ Nhà hàng Thanh Cần. Ít ai biết, bên cạnh kinh doanh dịch vụ ăn uống, ông còn mê trồng hoa huệ. Ông tận dụng 0,6ha đất trồng lúa kém hiệu quả ở phường 3 đầu tư trồng hoa huệ. Sau 3 tháng, huệ phát triển tốt. Ông Cần khẳng định: “Huệ trắng ở Long An có nhánh hoa dài, hương thơm không thua kém hoa huệ Đồng Tháp hay Tiền Giang”. Thời điểm hiện tại, ông bán huệ với giá 5.000-7.000 đồng/nhánh, ngày rằm hoặc mùng 1, giá lên đến 15.000 đồng/nhánh. Hiện, ông mở rộng gần 4ha hoa huệ trắng ở xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ; xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An và xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành.

Với 1,3ha huệ đang trồng tại xã Mỹ Bình, mỗi ngày, ông thu hoạch từ 1.000-1.500 nhánh, bán với giá 7.000 đồng/nhánh, thu nhập gần 10 triệu đồng. Trồng huệ thu hoạch quanh năm, cứ 4 ngày lại bẻ bông/lần và thời gian thu hoạch kéo dài suốt 2 năm. Theo ông Cần, nếu tính tiền thuê đất 30 triệu đồng/năm thì chỉ qua 4 đợt thu hoạch là đủ chi phí. đầu tư trồng huệ khoảng 200 triệu đồng/ha nên việc hoàn vốn cũng nhanh hơn nhiều. Trồng hoa huệ, có lợi nhuận cao hơn trồng lúa gấp 10 lần và hơn cây thanh long 3-4 lần. 1ha huệ trắng trong 2 năm sẽ cho thu nhập trên 1,9 tỉ đồng. Với 1,3ha huệ, ông thuê 4-5 công lao động vừa làm cỏ, vừa thu hoạch bông.

Mặc dù có thu nhập ổn định từ kinh doanh nhà trọ nhưng ông Phạm Văn Hà, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tận dụng hơn 200m2 đất trong sân trồng 1.000 gốc lan giống Thái. Loại lan này cứ 4 ngày thu hoạch 1 lần. Từ 200m2 lan, ông Hà có thêm thu nhập 10 triệu đồng/tháng. Qua thời gian thử nghiệm, ông tiếp tục đầu tư 4.000 gốc lan ở phường 7, TP.Tân An.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Tân An - Nguyễn Minh Cường cho biết: “Hội đang phối hợp các ngành chức năng tập huấn kỹ thuật trồng hoa lan, hoa huệ, giúp nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm, hướng đến xuất khẩu”.

Để phát triển nông nghiệp ven đô một cách bền vững, TP.Tân An duy trì hoạt động nông nghiệp ở vùng ven đô./.

Hải Yến

Chia sẻ bài viết