Tiếng Việt | English

26/10/2017 - 09:52

Những tháng cuối năm 2017: Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông

9 tháng năm 2017, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đạt kết quả khả quan, kéo giảm sâu tai nạn giao thông (TNGT) cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2016. Không chủ quan với những kết quả, 3 tháng cuối năm, Ban ATGT tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tích cực thực hiện kế hoạch, quyết tâm bảo đảm TTATGT dịp lễ, tết với mục tiêu tiếp tục kéo giảm TNGT.

Phát huy kết quả

Những con số thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, tình hình TTATGT được kiểm soát chặt chẽ. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông, các đơn vị thành viên của ban ATGT các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT ngay từ những ngày đầu năm 2017.

Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự phối hợp tuần tra xử lý vi phạm

Nội dung tuyên truyền xoáy vào những nguy cơ gây TNGT và các biện pháp phòng tránh TNGT: Đội nón bảo hiểm (NBH) đúng quy cách, sử dụng NBH đạt chất lượng; khi điều khiển phương tiện không uống rượu, bia; không phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ; qua đò phải sử dụng dụng cụ cứu sinh;...

Trong năm, Ban ATGT tỉnh phối hợp Báo Long An, Đài Phát thanh - Truyền hình Long An; các ban ATGT địa phương phối hợp chặt chẽ đơn vị truyền thông cấp huyện triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú với chủ đề xuyên suốt: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Đặc biệt, nhân năm học mới 2017-2018, Ban ATGT tỉnh phối hợp Ủy ban ATGT Quốc gia và huyện Cần Giuộc phát động Tháng hoạt động cao điểm về bảo đảm TTATGT tại Trường Tiểu học Phước Lý, xã Phước Lý. Tại buổi lễ, nhà tài trợ tặng 1.300 NBH cho học sinh, trao 20 suất học bổng và 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiều loại hình giảng dạy về TTATGT cho học sinh các cấp; qua đó, nâng dần trình độ hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; đặc biệt, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả về TTATGT. Điển hình như huyện Mộc Hóa nhân rộng mô hình đội NBH cho học sinh tiểu học, kể cả các em đi xe đạp; mô hình chấp hành mặc áo phao, cặp phao khi qua đò. Theo UBMTTQ Việt Nam xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, hiện nay, trên 90% học sinh trong xã đội NBH khi đi học và học sinh tiểu học biết nhắc nhở cha mẹ khi đưa rước bằng xe gắn máy, xe đạp điện là phải đội NBH cho con.

Công an tỉnh phối hợp Ban ATGT và Đài Phát Thanh - Truyền hình Long An mở nhiều chuyên mục về ATGT; ngoài ra, còn nhắn tin tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ TNGT qua mạng điện thoại di động Vinaphone, Mobiphone với hơn 1 triệu lượt tin nhắn. Lực lượng Cảnh sát đường thủy thường xuyên tuyên truyền đến chủ bến khách ngang sông, thuyền viên, người kinh doanh vận tải đường thủy nội địa về Luật Giao thông đường thủy nội địa, xây dựng các mô hình “Bến khách ngang sông văn hóa - an toàn”, “Phương tiện thủy văn hóa - an toàn”.

Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh phối hợp Công an tỉnh, UBMTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ,... tổ chức hơn 50 cuộc tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau cho hơn 5.000 lượt người dự.

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2017, đề nghị các địa phương kiên quyết giải tỏa tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, tăng cường kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn. Phát động phong trào thi đua, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thực thi công vụ, có chính sách khuyến khích và khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt công tác bảo đảm TTATGT; đồng thời, kỷ luật những cá nhân, tập thể mắc khuyết điểm”.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh - Phùng Văn On

9 tháng năm 2017, trên địa bàn tỉnh, tình hình TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể: Số vụ TNGT giảm 43 vụ (177/220), tương ứng 19,5%; số người chết giảm 20 người (95/115), tương ứng 17,4%; số bị thương giảm 44 người (147/191), tương ứng 23%. Riêng đường thủy nội địa không xảy ra TNGT, kéo giảm 100% trên cả 3 tiêu chí.

Đây chính là kết quả thể hiện sự nỗ lực và phấn đấu quyết liệt của các cấp, các ngành, tạo đà cho những tháng cuối năm thực hiện tốt việc bảo đảm TTATGT theo kế hoạch. Bên cạnh việc tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền TTATGT, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử lý, nhất là các địa phương trong tỉnh tập trung và nỗ lực giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2015-2020.

Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông

Những tháng cuối năm, tình hình TTATGT dự kiến có những diễn biến phức tạp. Theo đó, việc đơn vị thi công tiến hành cấm lưu thông qua cầu Tân An 1 - Quốc lộ 1 (đoạn qua nội ô TP.Tân An) vào ngày 05-11-2017 để tiến hành sửa chữa, nâng cấp sẽ ảnh hưởng về TTATGT, nhất là trên tuyến tránh TP.Tân An và các tuyến Quốc lộ; số lượng người và phương tiện lưu thông qua các bến đò ngang cặp sông Vàm Cỏ Tây (địa bàn TP.Tân An) sẽ tăng đột biến.

Thượng tá Hồ Văn Toàn - Phó Trưởng Công an TP.Tân An, cho biết: “Trong thời gian cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Tân An 1, Công an TP.Tân An huy động lực lượng tham gia hỗ trợ tại các bến đò ngang gần cầu Tân An 1 (Chú Tiết, Diệp Mai, Trung Hiếu,...) nhằm góp phần bảo đảm TTATGT đường thủy. Song song đó, cần mở rộng đường dẫn lên, xuống các bến đò cho phù hợp với lượng người và phương tiện qua lại, tránh để ùn tắc giao thông”.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh - Phùng Văn On: “Để tiếp tục thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2017, đề nghị các địa phương kiên quyết giải tỏa tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, tăng cường kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn. Phát động phong trào thi đua, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thực thi công vụ, có chính sách khuyến khích và khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt công tác bảo đảm TTATGT; đồng thời, kỷ luật những cá nhân, tập thể mắc khuyết điểm”.

Cũng theo lãnh đạo Ban ATGT tỉnh: Lực lượng chức năng chú trọng công tác bảo đảm TTATGT trong dịp tết sắp tới; trong đó, yêu cầu các lực lượng tập trung xử lý phương tiện chở quá tải trọng cho phép; tập trung chú ý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp xảy ra TNGT: Vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, không đội hoặc đội không đúng quy định về NBH. Tập trung nhóm phương tiện: Xe khách, xe tải nặng, container, phương tiện thủy nội địa không bảo đảm quy định, không đăng ký, đăng kiểm, thiếu dụng cụ cứu sinh,...

Ban ATGT các cấp thường xuyên trực 24/24, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra đột xuất các đơn vị thực hiện công tác bảo đảm TTATGT những tháng cuối năm./.

9 tháng năm 2017, lực lượng công an các cấp lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông 34.765 trường hợp, xử phạt gần 43 tỉ đồng, tước 2.951 giấy phép lái xe. Trong đó, riêng lĩnh vực đường thủy nội địa, xử phạt 2.308 trường hợp, phạt hơn 5 tỉ đồng.

Thanh tra Giao thông Vận tải lập 929 biên bản vi phạm hành chính, thực hiện 876 quyết định xử phạt, thu nộp ngân sách trên 4 tỉ đồng. Kiểm tra tải trọng phương tiện: Lập gần 2.000 biên bản vi phạm, tạm giữ 40 phương tiện, tước 370 giấy phép lái xe, thu nộp ngân sách trên 10 tỉ đồng.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết