Tiếng Việt | English

23/05/2018 - 22:08

Những vườn rau trong đồn biên phòng

Để có được vườn rau xanh mướt, bổ sung nguồn rau xanh vào khẩu phần ăn hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động phải tích cực lao động, biến mảnh đất nhiễm phèn, nhiễm mặn thành những luống rau tươi tốt.

Tăng gia sản xuất, góp phần tạo cảnh quan môi trường và bổ sung nguồn thực phẩm hàng ngày

Tăng gia sản xuất, góp phần tạo cảnh quan môi trường và bổ sung nguồn thực phẩm hàng ngày

Đại úy Nguyễn Vân Sơn - Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, cho biết: “Khu này trước kia là vùng trũng, thấp, các chiến sĩ phải vận chuyển đất từ nơi khác đến. Đất khô cằn, thời tiết khắc nghiệt nên rất khó trồng rau. Bắt tay vào tăng gia sản xuất, cán bộ, chiến sĩ cải tạo đất, tìm hiểu đặc tính của từng loại rau để trồng theo mùa, vừa tạo cảnh quan, vừa bổ sung nguồn thực phẩm cho bếp ăn. Ban Chỉ huy luôn kiểm tra, giám sát việc tăng gia sản xuất, đáp ứng được yêu cầu về chế độ dinh dưỡng, định lượng cho bộ đội”. Nguồn thực phẩm từ tăng gia sản xuất góp phần bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, nâng chất lượng bữa ăn. Ngoài việc trồng các loại rau sạch, đơn vị còn nuôi cá, 30 con heo, 10 con dê, 200 con gà,... Mỗi năm, đơn vị
thu về 300kg rau, củ, quả và 1,7 tấn gia súc, gia cầm,...

Đóng quân nơi biên giới, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tăng gia sản xuất, góp phần tạo cảnh quan môi trường và bổ sung nguồn thực phẩm hàng ngày./.

Thanh Chương

Chia sẻ bài viết