Tiếng Việt | English

26/08/2016 - 08:43

Nỗ lực tìm giải pháp tiêu thụ thanh long ổn định, bền vững

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Long An, Sở Công Thương phối hợp UBND huyện Châu Thành khảo sát thực tế tình hình tiêu thụ thanh long tại các cửa khẩu biên giới thuộc 3 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai; làm việc với các Sở Công Thương và doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu nông sản đầu mối của các tỉnh biên giới phía Bắc tìm giải pháp tiêu thụ thanh long ổn định.

Châu Thành có hơn 6.800ha đất chuyên trồng thanh long trên tổng diện tích 10.701ha đất sản xuất nông nghiệp, sản lượng thu hoạch hàng năm đạt hơn 200.000 tấn cho cả 2 loại thanh long ruột trắng và ruột đỏ.

Sản lượng thanh long ở huyện Châu Thành đạt 200.000 tấn/năm Ảnh: Hải Phong

Những năm qua, việc tiêu thụ thanh long tương đối thuận lợi với mức giá mua cao, nông dân có lãi. Theo Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Trương Văn Biết, lao động nông nghiệp trên địa bàn huyện hiện nay hầu hết chuyển thành lực lượng công nhân ở các cơ sở sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tiêu thụ thanh long ngày càng gặp khó khăn hơn, nhất là vào thời điểm thu hoạch rộ, gây lo lắng trong nông dân và đặt ra trách nhiệm đối với cơ quan chuyên môn.

Châu Thành lập kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2016 với mục đích nghiên cứu, khảo sát thực tế để có định hướng dài hạn trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại của huyện, góp phần nâng cao hiệu quả, hỗ trợ tích cực hơn cho các đơn vị sản xuất và xuất khẩu thanh long trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đứng vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn - Nguyễn Quốc Hải nhấn mạnh: Hiện nay, Trung Quốc hoàn thành việc xây dựng kho bãi Khả Phong (bên Trung Quốc) tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh để sẵn sàng tiếp nhận cùng lúc khoảng 1.000 phương tiện vận chuyển vào bãi thay vì chỉ tiếp nhận khoảng 100-200 phương tiện nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc như trước đây. Đặc biệt, tại kho bãi Khả Phong cũng xây dựng kho có lắp đặt cả hệ thống chiếu xạ hàng nông sản.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác đến nghiên cứu, khảo sát tình hình thực tế tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh; các đơn vị xuất khẩu của huyện Châu Thành cũng trực tiếp gặp gỡ trao đổi để tạo mối quan hệ hợp tác với đại diện lãnh đạo của 2 DN đầu mối xuất nhập khẩu nông sản lớn của tỉnh Lạng Sơn là Công ty Hà Anh và Công ty An Khang.

Ông Hải cũng cho biết thêm, dọc theo tuyến biên giới trên địa bàn Lạng Sơn, tỉnh đang triển khai dự án xây dựng khu tập trung hàng hóa (gần Cửa khẩu Hữu Nghị), ngoài ra, hiện có khoảng 35 kho bãi được cấp phép. Do vậy, Lạng Sơn ủng hộ và cam kết tạo thuận lợi, hỗ trợ các DN tỉnh Long An nếu có nhu cầu thuê kho lạnh để thực hiện giải pháp chủ động nguồn hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc đạt hiệu quả cao.

Tại tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác tỉnh Long An khảo sát tình hình thực tế tại cặp Cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu, thăm kho ngoại quan và tiếp xúc với đại diện lãnh đạo một số đối tác thương nhân Trung Quốc hiện đang có mối quan hệ hợp tác tốt về kinh doanh xuất nhập khẩu với các DN Việt Nam. Đặc biệt, lãnh đạo 3 đơn vị xuất khẩu thanh long của tỉnh Long An dành nhiều thời gian trao đổi thông tin cần thiết, những vấn đề cần lưu ý khi làm ăn với Trung Quốc,... nhằm tạo lập mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả với đại diện lãnh đạo các DN đầu mối xuất nhập khẩu của tỉnh Lào Cai như: Công ty Cổ phần logistic Kim Thành, Công ty logistic Trung Trung Việt, Công ty TNHH Nhẫn Hồng Ngọc Việt,...

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai - Nguyễn Trường Giang thông tin, cuối tháng 7-2016, UBND tỉnh Lào Cai phát hành văn bản mời tỉnh Long An tham dự Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 16 năm 2016 do chính quyền tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và UBND tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức từ ngày 12 đến 16-11-2016 tại Trung tâm Thương mại quốc tế Hà Khẩu Trung Quốc - ASEAN (huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Tại hội nghị này sẽ có nội dung ký kết hợp đồng kinh tế và giao thương giữa các DN Việt Nam và Trung Quốc, tạo điều kiện và cơ hội cho các địa phương, DN trong cả nước quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường sang vùng Tây Nam của Trung Quốc.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An - Nguyễn Xuân Hồng cho rằng, đoàn hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra, từ đó có thể tin tưởng vào kết quả các đợt xúc tiến thương mại tiếp theo sẽ tạo thêm thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh - trước hết là thanh long, được ổn định về thị trường tiêu thụ./.

Thái Chuyên

Chia sẻ bài viết