Tiếng Việt | English

02/06/2019 - 10:29

Noi gương Bác để dạy và học tốt hơn

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Long An luôn lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn, thước đo để thực hiện tốt hơn công tác dạy và học.

1. Chi bộ Trường THPT Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp và xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên vào cuối năm. Hàng tháng, cán bộ, đảng viên và viên chức nhà trường đăng ký việc học tập và làm theo gương Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể, phù hợp lĩnh vực công tác của từng người. Dựa vào kết quả đó, hàng tháng, trường tổ chức biểu dương những cá nhân tiêu biểu. Từ đó, đội ngũ giáo viên, nhân viên phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể, đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trường THPT Đức Hòa luôn học tập và làm theo gương Bác để việc dạy và học ngày càng tốt hơn  (Trong ảnh: Cô Dương Thị Kim Trọn - giáo viên môn Vật lý, ôn lại kiến thức cho học sinh)

Năm học 2018-2019, trường có 41 lớp với hơn 1.700 học sinh theo học. Hàng năm, gần 100% học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia, hơn 50% học sinh đỗ vào các trường đại học nguyện vọng 1.

Chi bộ Trường THPT Đức Hòa nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, chi bộ có 29 đảng viên. Tất cả đảng viên luôn gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn duy trì các phong trào: Thi đua dạy tốt, học tốt; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học;... đồng thời, trường khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến phục vụ công tác dạy và học ngày càng tốt hơn.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đức Hòa - Nguyễn Ngọc Anh Hiếu cho biết: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được trường thực hiện nghiêm túc với những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, trường tiếp tục nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, đưa việc học tập và làm theo gương Bác thành việc làm thường xuyên, lan tỏa trong toàn đơn vị.

Được biết, Trường THPT Đức Hòa nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2016-2017, trường vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; năm học 2017-2018, trường nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, Trường THPT Đức Hòa còn được tỉnh biểu dương tập thể tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Là đảng viên, tôi luôn gương mẫu trong mọi công việc, chấp hành tốt kỷ cương, nội quy của trường, học tập và làm theo gương Bác để hoàn thiện chính mình, nâng cao trình độ chuyên môn, hỗ trợ, chia sẻ với các đồng nghiệp, nâng cao chất lượng dạy và học”.

Cô Dương Thị Kim Trọn - giáo viên dạy môn Vật lý Trường THPT Đức Hòa

2. Nhiều năm qua, thầy và trò Trường THPT Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) ra sức dạy và học tốt theo đúng tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường THPT Tân Thạnh luôn gắn việc học tập và làm theo gương Bác với nhiều mô hình thiết thực

Hiện nay, trường có gần 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó, gần 50% là đảng viên. Nhiều năm liền, chi bộ của trường đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng viên luôn đi đầu trong việc dạy học, tích cực trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn, đáp ứng việc dạy học, tham gia đầy đủ các phong trào,... Hàng năm, trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký học tập và làm theo gương Bác, tổ chức các phong trào, mô hình cụ thể. Qua đó, phát huy tính dân chủ, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Đoàn trường THPT Tân Thạnh - Lưu Phương Nam chia sẻ: Đoàn trường tổ chức các mô hình, phong trào học tập và làm theo gương Bác để học sinh thực hiện. Mỗi tháng, trường đều lựa chọn đề tài theo sự kiện và trích dẫn những câu chuyện, bài học, lời dạy của Bác phổ biến trong tiết sinh hoạt dưới cờ. Bên cạnh đó, trường phát động mô hình Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn bằng việc tổ chức cho các khối lớp thu gom ve chai, sách, báo cũ. Hàng tuần, các lớp sẽ đem bán, lấy tiền góp vào quỹ và cuối năm sẽ tổ chức trao quà hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó. Ngoài ra, trường còn tổ chức cho học sinh thi kể chuyện về Bác,... Qua đó, giúp các em hiểu hơn và tự giác làm theo gương Bác.

Trường THPT Tân Thạnh luôn gắn việc học tập và làm theo gương Bác với nhiều mô hình thiết thực

Trường THPT Tân Thạnh luôn gắn việc học tập và làm theo gương Bác với nhiều mô hình thiết thực

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thạnh - Hồ Mai Trí Thệ thông tin: “Nhiều năm qua, trường duy trì thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt kết quả thiết thực. Tập thể nhà trường luôn cố gắng dạy tốt, học tốt. Đảng viên luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, quần chúng tuân thủ tốt nội quy, quy định của nhà trường cũng như pháp luật của Nhà nước. Trường có nhiều mô hình học tập và làm theo gương Bác như Thi kể chuyện về Bác; Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn; Duy trì sinh hoạt dưới cờ gắn với bài học, lời dạy của Bác,... Thời gian tới, trường tiếp tục đổi mới công tác dạy và học, thực hiện thêm nhiều mô hình mới  để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, có chiều sâu”./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết