Tiếng Việt | English

29/01/2020 - 22:28

Nông dân Cần Đước vui mừng trong vụ sản xuất tết

Sau tết Nguyên đán, giá vật nuôi tiếp tục tăng cao, nông dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An phấn khởi thu lợi nhuận cao.

Theo nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Cần Đước nhận định, năm nay ngoài giá heo hơi tăng mạnh thì giá gà, vịt cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do việc thiếu hụt nguồn cung thời điểm Tết. Ngoài ra, việc giá thịt heo tăng cao,  người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các loại thực phẩm thay thế, trong đó thịt gà là ưu tiên hàng đầu.

Giá gà vẫn tăng sau tết

Bà Nguyễn Thị Vững, xã Long Hòa cho biết: “Thời điểm hiện tại, giá gà trống 70.000/kg, giá gà mái tơ 85.000/kg, gà mái đẻ giá 90.000/kg, nhiều hộ chăn nuôi phấn khởi. Trong đợt tết Nguyên đán, gia đình nuôi 1.500 con gà, xuất bán 300 con cho thương lái. Năm nay, do nuôi trễ nên gà chỉ nặng 1,7kg/con, dù vậy lợi nhuận vẫn cao hơn mọi năm”.  

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Đước - Nguyễn Hồng Chương thông tin: Trước tình trạng giá gia súc, gia cầm tăng, ngành chức năng huyện khuyến cáo người dân, khi tăng đàn cần lưu ý đến một số vấn đề như chất lượng nguồn giống, kiến thức về chăn nuôi. Ngoài ra, cần trang bị kỹ năng phòng, chống dịch bệnh tốt cho đàn gia cầm và đặc biệt là đầu ra, vì khi cung vượt cầu sẽ dẫn đến giá thấp, thua lỗ.

Nông dân trồng hoa để phục vục rằm tháng giêng vui mừng được giá

Bên cạnh chăn nuôi, nông dân Cần Đước vô cùng phấn khởi khi vụ hoa tết năm nay cho lợi nhuận khá. Năm nay, các thương lái từ các tỉnh khác và TP.HCM đã đến đặt mua hoa từ rất sớm, giá cao hơn năm trước.

Bà Lê Thị Gấm, xã Phước Vân cho biết: Giá hoa vạn thọ được thương lái mua tại vườn dao động từ 5.500-8.000/cây, với giá này, nếu trồng 1.000 cây, người trồng lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng, số lượng tiêu thụ hoa tại các vườn chiếm trên 80%. Hiện tại còn một số nhà vườn đang tích cực chăm sóc hoa kịp phục vụ khách hàng ngày mùng 8, mùng 10 và Rằm tháng giêng. Tiếp tục phát triển mô hình trồng hoa vạn thọ dịp tết, ngành Nông nghiệp huyện tăng cường tuyên truyền, quy hoạch vùng trồng hoa, tổ chức các buổi chuyển giao khoa học - kỹ thuật, khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp, nâng cao thu nhập, ổn định kinh tế gia đình./.

Huỳnh Phong - Kim Thoa

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích