Tiếng Việt | English

10/11/2016 - 09:52

Nông dân sản xuất giỏi

Thấy mô hình hiệu quả, năm 2015, ông Ba Nghị tiếp tục đầu tư thêm 6ha, chi phí trên 200 triệu đồng và đạt hiệu quả cao. Ông cho biết: "Mô hình lúa - sen - cá ít tốn công chăm sóc mà lại hiệu quả cao hơn chỉ trồng lúa".

Mô hình sen-cá của ông Ba Nghị

ấp 2, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, ông Ba Nghị (Trần Văn Nghị, SN 1946) là nông dân tiêu biểu, biết cách làm ăn, đạt hiệu quả kinh tế cao. Mặc dù lớn tuổi nhưng ở ông toát lên phong cách năng động, sáng tạo, luôn khắc phục khó khăn, tìm ra hướng đi mới, nắm bắt nhu cầu thị trường nên việc sản xuất ít khi gặp thất bại.

Ông Ba Nghị cho biết: "Qua nhiều năm học hỏi và nghiên cứu kỹ đặc tính sen, tôi quyết định vừa trồng sen, vừa trồng lúa để tăng thu nhập cho gia đình". Nghĩ là làm, năm 2014, ông sản xuất lúa vụ Đông Xuân diện tích 3ha, lợi nhuận đạt 20-30 triệu đồng/ha kết hợp đắp bờ bao xung quanh ruộng lúa, nuôi cá tự nhiên như cá trê, lóc, phi cùng nhiều loại thủy sản khác; trên bờ bao, ông trồng các loại cây ăn quả như xoài, chuối, khóm.

Sen giống được ông mua tận Đồng Tháp, trồng với mật độ 4.000 cây/ha. Sau 3 tháng, sen cho thu hoạch, các thương lái mua tại ruộng với giá từ 15.000-20.000 đồng/kg ngó sen. 1ha trồng sen cho lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng. Thu hoạch cá các loại khoảng 5,5 tấn/ha, lợi nhuận gần 40 triệu đồng.

Không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông Ba Nghị còn rất quan tâm đến công tác xã hội. Đầu năm 2016, ông ủng hộ 20 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn ở ấp 2. Ngoài ra, ông còn tạo việc làm, chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên, nông dân về mô hình lúa - sen - cá. Gia đình ông được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu, bản thân ông được bình xét là hội viên nông dân gương mẫu và được công nhận Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích