Tiếng Việt | English

08/01/2018 - 20:01

Nông dân sản xuất giỏi

Ông Đặng Quốc Quang ( SN 1963), ngụ ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là nông dân cần cù, siêng năng trong lao động, sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình.

Không vợ, con, sống chung với chị gái nên ông Quang là lao động chính trong gia đình. Với 1,4ha đất, ông sản xuất luân phiên 2 vụ lúa và 1 vụ rau màu theo hướng dẫn kỹ thuật của các ngành chuyên môn. Vụ Đông Xuân, ông xuống giống bắp, thu hoạch với năng suất 9 tấn/ha; vụ lúa gần 6 tấn/ha; trừ chi phí, ông thu lãi khoảng 40 triệu đồng/ha/năm. Cùng với trồng lúa và rau màu, ông còn tận dụng phế phẩm trồng trọt như rơm, thân bắp, lá bắp làm thức ăn nuôi 6 con bò. Ông áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi và tiêm phòng đầy đủ cho đàn bò. Vì thế, việc chăn nuôi khá thuận lợi, hàng năm, ông bán 4-5 con bò con với thu nhập khoảng 40 triệu đồng. Từ việc trồng trọt và chăn nuôi đúng cách, kinh tế gia đình ông Quang ổn định.

Theo ông Quang, đạt kết quả này là nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất như 3 tăng - 3 giảm, 1 phải - 5 giảm, bón phân, phun thuốc trừ sâu theo công thức 4 đúng, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những nông dân khác trên địa bàn,... Không những sản xuất giỏi, ông Quang còn nhiệt tình tham gia các phong trào tại địa phương.Ông hiến 400m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và cùng địa phương vận động khám, chữa bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Hòa - Đặng Thị Huệ cho biết: “Ông Quang rất tích cực tham gia các phong trào của hội. Nhiều năm liền, ông đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp xã, cấp huyện.Ngoài ra, ông còn hăng hái tham gia các phong trào do địa phương phát động, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới”./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết