Tiếng Việt | English

06/06/2020 - 09:20

Nông dân sản xuất giỏi

Anh Bùi Nguyễn Phúc (SN 1972) - hội viên Chị hội Nông dân ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Từ khi tham gia Hội Nông dân, được tập huấn về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, với diện tích đất 1,9ha, anh vừa làm ruộng, vừa thành lập 3 trại nuôi trùn quế và chăn nuôi 12 con bò thịt vỗ béo, mang lại hiệu quả kinh tế. Mỗi năm, anh lãi gần 100 triệu đồng và tạo việc làm cho 11 lao động tại địa phương. Dịp Tết Nguyên đán, anh còn tận dụng khoảng đất trống xung quanh nhà để trồng 500 chậu hoa vạn thọ, hướng dương để bán, kiếm thêm thu nhập.

Không chỉ sản xuất giỏi, anh Phúc còn tích cực tham gia các hoạt động hội, phong trào ở địa phương, đi đầu trong đóng góp các loại quỹ ở xã, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa nhiều năm liền. Để chia sẻ với những hội viên còn khó khăn, anh giúp đỡ 9 hộ về nguồn giống trùn quế và kỹ thuật nuôi, tổ chức thử nghiệm dịch trùn quế trên cây màu và cây lúa cho 19 hộ trồng trọt đạt hiệu quả, giúp nhiều hộ thoát nghèo.

Năm 2019, anh Bùi Nguyễn Phúc đã đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, anh Phúc đã góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương và thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Huyện ủy về chăn nuôi bò thịt./.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích