Tiếng Việt | English

16/11/2015 - 11:47

Nông dân trồng mía Hậu Giang phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá

Đời sống của nông dân Hậu Giang cải thiện đáng kể nhờ nguồn thu nhập từ 35 triệu đồng - hơn 100 triệu đồng/ha mía.

Năm nay do không có lũ nên nông dân trồng mía ở tỉnh Hậu Giang không bị áp lực phải thu hoạch sớm. Nhờ vậy cây mía chín nên trữ đường khá cao, bên cạnh đó, giá mía đang ở mức từ 1.000 - 1.200 đồng/kg, cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Do trúng mùa, trúng giá nên người trồng mía ở Hậu Giang rất phấn khởi.

Vụ mía này, nông dân tỉnh Hậu Giang trồng gần 11.500ha , tập trung nhiều ở huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy. Đến thời điểm này, nông dân ở đây đã thu hoạch được gần 6.500ha. Do giá mía đang ở mức cao nên tình hình thu hoạch mía của bà con ở huyện Phụng Hiệp, vùng mía nguyên liệu lớn nhất tỉnh đang diễn ra rất nhộn nhịp với thương lái đến đây thu mua ngày một đông.

Nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thu hoạch mía.

Bình quân mỗi ngày, bà con nơi đây đốn thu hoạch hơn 100 ha mía với số ghe thu mua dao động từ 200 đến 250 ghe. Với giá mía được thu mua từ 1.000 đến 1.200 đồng/kg, sau khi trừ chi phí người trồng mía lãi từ 35 đến hơn 100 triệu đồng/ha.

Anh Đinh Văn Triệu ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết: “Năm nay tôi trồng 1 ha thì năng suất bình quân là 230 tấn/ha. Giá thị trường hiện ở mức 1.000 đồng/kg nên nông dân năm nay thu về lợi nhuận cao. Trung bình, trừ chi phí, nông dân lời từ 70 - 80 triệu đồng/ha”./.

Tấn Phong/VOV – ĐBSCL

Chia sẻ bài viết