Tiếng Việt | English

16/09/2015 - 06:38

Bình Dương

Nữ “hiệp sĩ” xinh đẹp lọt top 10 công dân tiêu biểu

Với thành tích phá 106 vụ trộm cướp, bắt 192 tên tội phạm, nữ “hiệp sĩ” xinh đẹp Nguyễn Hồng Xuân Trường đã được bầu chọn là gương mặt công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2015.


Nữ “hiệp sĩ” Nguyễn Hồng Xuân Trường đã phá 106 vụ trộm cướp, bắt 192 đối tượng

Sáng 15/9, tỉnh Đoàn Bình Dương đã họp báo, thông báo “Đại hội công dân trẻ tỉnh Bình Dương lần 1 – năm 2015”. Đây là hoạt động ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch đẩy mạnh phong trào thu đua yêu nước và tuần lễ “Công dân trẻ Bình Dương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Gần 800 tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, như học tập, sáng tạo, văn hóa thể thao… sẽ đại diện cho trên 80.000 đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương về tham dự đại hội.

Trong số 70 gương đoàn viên thanh thiếu niên xuất sắc năm 2015 có 10 gương mặt xuất sắc nhất đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương.


Lãnh đạo tỉnh Bình Dương gặp gỡ 10 gương mặt công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương

“Hiệp sĩ” Nguyễn Hồng Xuân Trường (thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) nằm trong nhóm 10 gương mặt xuất sắc này. Nữ “hiệp sĩ” Xuân Trường đã có nhiều thành tích trong quá trình hoạt động tại CLB Phòng chống tội phạm. Đến nay, chị đã phá được 106 vụ trộm cướp, bắt 192 tên tội phạm.

“Em mong lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa đến các hoạt động phòng chống tội phạm; cổ vũ tinh thần tự vệ của chị em phụ nữ, qua đó đóng góp vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn” - Nữ “hiệp sĩ”chia sẻ.


Công dân trẻ tiêu biểu Nguyễn Văn Bình

Một gương công dân tiểu biểu khác là anh Nguyễn Văn Bình, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên công nhân, chủ nhiệm lớp học tình thương (phường An Phú, thị xã Thuận An). Anh Bình là người đã 11 năm nay đứng lớp học tình thương. Hàng ngàn em nhỏ có hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn đã được anh Bình dạy cho con chữ, giới thiệu đến các điểm dạy nghề.

Trước thềm “Đại hội công dân trẻ tỉnh Bình Dương lần 1 – năm 2015”, Bí thư tỉnh Đoàn Bình Dương Nguyễn Phạm Duy Trang đã báo cáo 11 công trình thanh niên cấp tỉnh mang ý nghĩa dân sinh, đóng góp sự phát triển của tỉnh. Điển hình là các công trình nhà trọ kiểu mẫu thanh niên tại các địa bàn dân cư; Trao tặng nhà nhân ái Thanh niên cho hoàn cảnh khó khăn, Công trình “Nâng bước nông thôn – Thắp sáng đường quê”; Trao tặng nhà lọc nước tinh khiết cho Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2; xây dựng trường mầm non tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú…


Video “Theo bước chân những người anh hùng” với sự tham gia của 5.000 đoàn viên, thanh niên

Đặc biệt, xuất phát từ ý nghĩa Quốc ca mang hồn thiêng sông núi, là tiếng đồng vọng của lịch sử, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương đã thực hiện video "Theo bước chân những người anh hùng” với nội dung, hình ảnh chương trình đồng diễn chào cờ, hát Quốc ca ở những “điểm đỏ” là các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của 5.000 đoàn viên, thanh niên thuộc các khối đối tượng nhằm tuyên truyền tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc./.

Trung Kiên/dantri.com.vn

Chia sẻ bài viết