Tiếng Việt | English

14/08/2018 - 16:40

Nước hao hụt không rõ nguyên nhân, người dân "gồng mình" trả phí

Tại ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, ngoài tiền nước theo quy định là trên 7.000 đồng/m3, khoảng 30 hộ dân nơi đây đang phải "gồng mình" trả thêm chi phí hao hụt mà chưa rõ nguyên nhân.

Khoảng 30 hộ dân ngụ ấp Bình Tây hoang mang vì phải trả thêm chi phí nước hao hụt chưa rõ nguyên nhân

Trước đây, chất lượng giếng nước tư nhân trong xã không bảo đảm nên các hộ trên hợp đồng với Xí nghiệp cấp nước Bình Ảnh (trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An), xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Tuy nhiên, sau khi sử dụng một thời gian thì nước bị hao hụt quá lớn. Do chưa tìm ra nguyên nhân nên họ phải trả thêm khoản phí hao hụt trung bình mỗi tháng từ 37.000 đồng - 38.000 đồng/m3, có tháng cao điểm lên đến 48.000 đồng/m3.

Chị Võ Thị Bích Hạnh - người thu tiền nước tại đây cho biết, tình trạng này không xảy ra liên tục. Nếu bể đường ống thì tháng nào cũng phải trả thêm tiền; đằng này, có tháng hao hụt, tháng khác lại bình thường nên người dân rất hoang mang.

Hàng tháng, trung bình một hộ dân chỉ sử dụng nước sinh hoạt dưới 20m3 (chỉ số đồng hồ nước từng hộ). Tuy nhiên, tại đồng hồ tổng, chỉ số nước tăng lên vài ngàn khối/tháng. Đường ống dẫn nước từ đồng hồ tổng về các hộ dân là đường ống cũ nên công ty không chịu trách nhiệm khi hao hụt. Vì vậy, người dân phải cùng nhau "gánh" thêm khoản phí này.

Hiện nay, khu vực ấp Bình Tây có rất nhiều người từ nơi khác đến xây nhà ở hoặc kinh doanh, nhiều hộ chuyển đổi từ trồng lúa sang thanh long nên nhu cầu về nước tưới rất lớn. Chị Hạnh băn khoăn: “Các hộ dân dự định liên hệ cán bộ kỹ thuật của công ty kiểm tra đường ống, tìm nguyên nhân hao hụt. Nếu ống không bể thì chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xem xét, giải quyết"./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết