Tiếng Việt | English

25/08/2016 - 08:57

Ở dân mến, đi dân thương, về dân nhớ

Những năm qua, cùng với tuổi trẻ Công an nhân dân cả nước, tuổi trẻ Công an Long An phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, giúp dân.

Trải qua các mùa chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi, thân thiện với người dân, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa công an với nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Năm 2016, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 15 năm phong trào Thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện giúp dân, góp phần xây dựng nông thôn mới trên những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh thực hiện chiến dịch Hành quân xanh tại xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện diễn ra liên tục từ ngày 1/6 đến 31/8/2016 như: Sửa chữa đường giao thông nông thôn; hỗ trợ người dân xây nhà; tổ chức cải tạo cảnh quan môi trường, trục vớt lục bình; vận động xây nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn về nhà ở; tặng quà cho gia đình nghèo… với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng hệ thống lọc nước, 5 máy lọc nước cá nhân và 10 bồn chứa nước (loại 500 lít) cho UBND xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tổng trị giá 300 triệu đồng, góp phần khắc phục ảnh hưởng của hạn, xâm nhập mặn.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong đợt Hành quân xanh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành; thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách; tặng 10 suất học bổng cho học sinh con gia đình chính sách nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Thông qua nhiều việc làm thiết thực, có ích cho cộng đồng, tuổi trẻ Công an tỉnh Long An góp phần tuyên truyền hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân trong lòng nhân dân./.

Anh Tuân

Chia sẻ bài viết