Tiếng Việt | English

01/10/2017 - 18:04

Ống bêtông tuột dây cáp đè chết một công nhân

Công trình cống thoát nước thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực bắc sông Hiếu (Quảng Trị), nơi một bé trai 5 tuổi gặp nạn vì lọt hố không rào chắn hồi tháng 4 vừa rồi, lại vừa để xảy ra một tai nạn nghiêm trọng nữa.

Hiện trường nơi công nhân Lê Văn Đức bị ống bêtông đè chết sáng 01/10 - Ảnh: T.H.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay 01/10. Khi đó, ông Lê Văn Đức (44 tuổi, trú tại Lộc Hà, Hà Tĩnh) cùng nhóm công nhân thuộc Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh (đóng tại TP Đông Hà, Quảng Trị) đang thi công lắp đặt đường ống thoát nước hai bên đường thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu.

Khi thi công đến đoạn ống cuối, các công nhân dùng xe múc để cẩu ống bêtông ly tâm nặng hơn 1 tấn di chuyển xuống hố ga. Ông Đức đang đứng phía dưới hố ga để cân chỉnh ống khi đưa xuống hố thì bất ngờ dây cáp bị tuột, ống bêtông rơi xuống đè lên người khiến ông Đức tử vong.

Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đang điều tra vụ việc này.

Cách đây chưa đầy 6 tháng, tại công trường này cũng xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Một bé trai 5 tuổi đang chơi cùng bạn đã bị sẩy chân lọt xuống hố nước do đơn vị thi công đào nhưng không có rào chắn khiến cháu bé tử vong./.

Theo Quốc Nam/Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích